Thêm một phim Việt làm về "zombie" sửa soạn ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau lần kết hợp đầu tiên trong tác phẩm điện ảnh "Kẻ đào mồ", nghệ sĩ Công Hậu và con trai của anh - diễn viên Nhất Duy lại tiếp tục phối hợp làm bộ phim chiếu rạp thứ hai có tựa đề "Virus cuồng loạn". Lần này, Nhất Duy đảm nhận vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn phim.

Trong vai trò nhà sản xuất, nghệ sĩ Công Hậu cho rằng đây là bộ phim khai thác đề tài hết sức ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành nhiều năm qua. Phim được quay từ thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát song phải chờ đến hơn 2 năm khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát thì mới có thể ra mắt khán giả. Cũng theo nghệ sĩ Công Hậu, bộ phim này là một tác phẩm mang tính nghệ thuật và có tính thử thách với một đạo diễn trẻ như Nhất Duy. Tuy vậy, anh rất có niềm tin ở cậu con trai của mình, nhất là sau khi từng làm việc với Nhất Duy trong bộ phim điện ảnh "Kẻ đào mồ".

Nghệ sĩ Công Hậu và con trai - đạo diễn trẻ Nhất Duy

Nghệ sĩ Công Hậu và con trai - đạo diễn trẻ Nhất Duy

Được biết trước kia dù sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật - bố là đạo diễn kiêm diễn viên, mẹ là nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh Bích Ngọc song Nhất Duy lại theo nghiệp kinh doanh. Sau này, anh dần khám phá ra niềm đam mê mãnh liệt dành cho phim ảnh nên đã từng bước nỗ lực để chứng tỏ tài năng của mình, lần lượt học diễn viên, đạo diễn, rồi cả nghệ thuật lồng tiếng.

Với bộ phim điện ảnh "Virus cuồng loạn" lần này, Nhất Duy không chỉ giữ vai trò đạo diễn mà còn là tác giả kịch bản phim. Con trai nghệ sĩ Công Hậu tiết lộ, "zombie" là đề tài mà anh vốn thích và đã thai nghén ý tưởng viết kịch bản từ lâu với quyết tâm sẽ làm thành một bộ phim. Điều đặc biệt trong phim chính là những hình tượng "zombie" thuần Việt, đánh dấu sự giao thoa giữa nền văn hóa phương Đông và phương Tây nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của điện ảnh Việt Nam. Nam đạo diễn trẻ xác định chỉ khi làm được điều đó, khán giả mới quan tâm và thật sự đồng cảm. Đặc biệt, phim cũng sẽ nhắc đến vấn đề an toàn thực phẩm - đề tài mang tính thời sự nóng hổi của xã hội đương đại, trong đó lên án đạo đức kinh doanh của những người kinh doanh thực phẩm nhưng chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt mà không suy nghĩ đến hậu quả lâu dài.

Theo đó, "Virus cuồng loạn" xoay quanh câu chuyện về một đoàn phim đang quay tác phẩm về đề tài "zombie" tại một khu nghỉ dưỡng thuộc vùng núi. Tại đây, cả đoàn đã gặp cảnh tượng kinh hoàng khi "zombie" có thật chứ không còn là hình ảnh trên phim nữa. Nguồn cơn chính là do những thực phẩm độc hại, không rõ nguồn gốc được bán rộng rãi trên thị trường đã làm con người ngộ độc. Đoàn phim sau đó đã phải đấu tranh để giành giật sự sống và tìm đường đến được sân bay để tìm sự trợ giúp từ lực lượng chức năng. Phía êkip sản xuất chia sẻ, phim lấy đề tài về "zombie" nhưng phản ánh hiện thực xã hội với mong muốn truyền tải được 2 chủ đề tư tưởng lớn là "Gieo nhân nào, gặt quả nấy" và "Không bao giờ đầu hàng số phận". Cao trào, xung đột trong phim diễn ra khi con người gặp nạn, vào đường cùng phải cứu lấy chính bản thân mình. Từ đó, tính cách sẽ được bộc lộ rõ nhất và mỗi con người giàu hay nghèo, có kiến thức hay thất học đều sẽ thể hiện theo cách của mình.

Đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh trong phim là D.O.P Thịnh Lữ - con trai của "cascadeur" nổi tiếng Lữ Đắc Long. Thịnh Lữ và Nhất Duy quen biết nhau đã 8 năm, học chung trường Sân khấu - Điện ảnh nên có nhiều dịp làm việc chung, tâm đắc, hiểu nhau và là bạn tốt của nhau. Khi Nhất Duy nói về phim đầu tay này và ngỏ ý mời bạn mình đảm nhận phần hình ảnh thì Thịnh Lữ nhận lời ngay. Nhất Duy cho biết, anh rất hài lòng về tính chịu khó, tìm xu hướng mới lạ, nghiên cứu cách quay của Thịnh Lữ. Khi biết do phát sinh kinh phí, không đủ chi phí trang trải cho đoàn phim hơn 100 người, thiết bị máy móc thuê giá cao, bối cảnh hóa trang, phục trang gặp khó khăn....thì Thịnh Lữ đã chủ động ngỏ ý góp tiền hỗ trợ bạn.

"Virus cuồng loạn" có bối cảnh quay trải dài tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Bình Phước. Đại diện nhà sản xuất cho biết, đoàn phim từng tìm bối cảnh ở làng Cù Lần nhưng vì chi phí thuê địa điểm đắt đỏ và do không được phép quay sinh hoạt của người dân địa phương nên cuối cùng nhà sản xuất phải chi ra 600 triệu để tự dựng lên một làng dân tộc phù hợp với chuyện phim. Không những gặp khó khăn về bối cảnh, đạo cụ, kinh phí, khi ra hiện trường, đoàn phim còn gặp trở ngại về thời tiết. Có khi mọi việc đã được chuẩn bị xong ở hiện trường thì lại gặp mưa gió, cả đoàn lại phải ra về.

"Một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề hóa trang vì nhân vật chính là zombie, mà đây lại là phim điện ảnh rất hạn chế về thời gian và kinh phí. Khó về hiệu ứng hóa trang cho 50 zombie đã đành, thì những cảnh quay dưới nước lại càng vất vả hơn vì phải kịp thời giữ màu sắc trên mặt zombie tái xanh như thật, không bị nước làm trôi đi." - phía nhà sản xuất phim "Virus cuồng loạn" bộc bạch.

Theo kế hoạch, bộ phim này sẽ ra rạp vào ngày 28-10-2022.