Phường Thụy Khuê yêu cầu nhà nổi Hồ Tây phải tháo dỡ cấp tốc

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà thuyền kinh doanh trên Hồ Tây phải tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây thực hiện các công việc trong quý I/2017. Tuy nhiên, UBND phường Thụy Khuê yêu cầu tháo dỡ trước 16h ngày hôm nay, 9/2.

Ngày 7/2, UBND phường Thụy Khuê đã có thông báo về việc yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trậ tự xây dựng tại khu vực bến thủy nội địa-nhà thuyền trên Hồ Tây.

Theo đó, UBND TP phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ yêu cầu các đơn vị đang có hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà thuyền, nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây thuộc địa bàn phường Thụy Khuê phải tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực bến thủy nội địa – nhà thuyền trên địa bàn phường trước 16h chiều 9/2.

Qua thời hạn nêu trên, UBND phường Thụy Khuê sẽ phối hợp các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

UBND phường Thụy Khuê cũng giao cho Bí thi chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Cảnh sát khu vực địa bàn dân cư, Tổ dân phố tăng cường tuyên truyền vận động các đơn vị tự tháo dỡ công trình.

Chiều 9/2, một số nhà thuyền mới tháo dỡ phần cầu tàu 

Trao đổi về thông tin này, ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, không nắm được nội dung yêu cầu tháo dỡ nhà nổi trước 16h chiều 9/2.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 9/2, tại khu vực nhà thuyền của Công ty CP sông Fotomac ở địa chỉ số 4 Thụy Khuê cho thấy, đơn vị này mới tháo dỡ phần cầu tàu.