Phương pháp lạ: Cho trẻ em nuôi gà con để giảm nghiện internet

ANTD.VN - Một chương trình đặc biệt ở Indonesia cho trẻ em chăm sóc gà con để giảm chứng nghiện mạng internet.

Chính quyền thành phố Bandung ở Tây Java mới đây đã triển khai chương trình thử nghiệm cung cấp 2.000 chú gà con cho 12 trường tiểu học và trung học cơ sở ở địa phương.

Chính quyền hy vọng các em học sinh sẽ dành thời gian chăm sóc những chú gà này và giảm thời gian lên mạng internet.

Theo đó, các em học sinh phải chăm sóc cho gà trước và sau giờ học. Một số em cho biết muốn chăm sóc để những chú gà sinh sôi nảy nở, hoặc muốn nuôi gà để ăn.

Chính quyền địa phương cho rằng việc chăm sóc gà con sẽ giúp các em nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, và chính quyền sẽ theo dõi xem chương trình có hiệu quả hay không.

Hồi tháng 1-2019, một công ty quảng cáo của Anh ra báo cáo cho biết, trung bình mỗi người Indonesia sử dụng internet hơn 8,5 tiếng mỗi ngày, cao thứ 5 trên thế giới.