Phương án phòng cháy, cứu nạn cụ thể, sẽ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Tuỳ từng địa bàn, vị trí và đặc điểm dân cư, cơ sở kinh doanh khác nhau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang triển khai phương án tuyên truyền, thực tập phù hợp hơn thực tế, đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Như vậy sẽ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy”- Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Nam Từ Liêm phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại khu dân cư phường Mỹ Đình 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Nam Từ Liêm phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại khu dân cư phường Mỹ Đình 1

Để phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả, CAQ Nam Từ Liêm đã lên kế hoạch cụ thể và đang triển khai phương án thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên 10 địa bàn phường thuộc quận...

Qua khảo sát thực tế phường Mỹ Đình 1, với địa bàn phức hợp, cơ sở kinh doanh và người dân thuê trọ đông, cùng với đó nhịp sống nơi đây chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của việc đô thị hóa, đã kéo theo sự tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Trước những yêu cầu đặt ra về sự an toàn, sức khoẻ của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Nam Từ Liêm cùng với sự chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, khuyến cáo, xử lý vi phạm thì biện pháp tuyên truyền trực quan, sinh động về PCCC thường được tiến hành theo quy mô thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó Trưởng CAQ Nam Từ Liêm phát biểu tại buổi diễn tập PCCC và CNCH tại phường Mỹ Đình 1

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó Trưởng CAQ Nam Từ Liêm phát biểu tại buổi diễn tập PCCC và CNCH tại phường Mỹ Đình 1

Với tình huống đặt ra tại phương án thực tập ngày 23-4, ở khu dân cư phường Mỹ Đình 1, đám cháy có người mắc kẹt trên tầng 3 của ngôi nhà, khói nhanh chóng bao trùm và đe dọa đến sự an toàn của người dân. Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân kêu cứu và thông báo đến lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, để nhanh chóng hỗ trợ người gặp nạn.

Lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ và y tế cũng nhanh chóng có mặt ngay sau khi nhận được tin xin chi viện.

Công tác phối hợp chữa cháy được triển khai nhanh chóng, giữa lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Nam Từ Liêm diễn ra chặt chẽ. Các nạn nhân bị mắc kẹt được cứu nạn nhanh chóng bằng cầu dây nghiêng, chuyển lực lượng y tế sơ cứu kịp thời. Đám cháy được khống chế và dập tắt.

Diễn tập PCCC và CNCH nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xử lý, ứng phó với sự cố hỏa hoạn đối với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng tại chỗ

Diễn tập PCCC và CNCH nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xử lý, ứng phó với sự cố hỏa hoạn đối với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng tại chỗ

Phát biểu, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc diễn tập, Đại tá Tô Mạnh Thắng khẳng định: “Nhiệm vụ diễn tập là biện pháp tuyên truyền, sinh động và hiệu quả để người dân tiếp cận, nâng cao ý thức về an toàn PCCC và CNCH. Đây là biện pháp để các lực lượng có thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý hỏa hoạn, qua đó đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị và khu dân cư”.

Cũng theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, tuyên truyền, nâng cao nhận thức an toàn PCCC, thay đổi nhận thức người dân là quá trình “mưa dầm thấm lâu” và đặc biệt, trách nhiệm về an toàn PCCC là của toàn dân. Do vậy, thông qua tập huấn, diễn tập để lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC và là một trong những biện pháp hạn chế cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.