Phùng Khánh Linh sửa soạn tung 10 sáng tác mới nhất thu tại "thủ phủ âm nhạc" Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2 năm sau thành công từ album này, Phùng Khánh Linh quyết định bắt tay vào thực hiện album thứ 2. Album với tựa đề "CITOPIA" là 10 sáng tác mới nhất của cô được thực hiện tại phòng thu lớn ở Nashville – vốn được mệnh danh là "thủ phủ âm nhạc" của nước Mỹ.

Để thực hiện dự án âm nhạc này, Phùng Khánh Linh cùng cộng sự đã bay sang Mỹ. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ bắt tay với những kỹ sư âm thanh hàng đầu, đứng sau nhiều "siêu phẩm" album quốc tế từng giành giải Grammy của: Adele, Ariana Grande, Lady Gaga... Hình ảnh từ phòng thu tại Mỹ của Phùng Khánh Linh cùng các cộng sự khiến những người hâm mộ nữ ca sĩ tại quê nhà không khỏi tò mò và phấn khích về dự án vươn tầm quốc tế lần này của cô.

Phía đại diện Phùng Khánh Linh cho biết, trong quãng thời gian làm việc, cô liên tục nhận được nhiều ngợi khen từ các nhà sản xuất âm nhạc tại Mỹ. Phía Hãng đĩa Thời đại cũng chính thức mở việc đăng ký mua sớm “CITOPIA” trước sự mong ngóng của người mộ điệu.

Nói về khoảng thời gian đầu tiên trong lần sang Mỹ thực hiện sản phẩm âm nhạc mới, Phùng Khánh Linh chia sẻ, ban đầu không chỉ cô mà những người cộng sự đều đối mặt với câu chuyện muôn thuở là chưa quen với việc trái múi giờ nên người cứ như "bay trên mây". Cô thậm chí còn rơi vào cảm giác khá tự ti vì thu âm không được như ý muốn cho lắm, nhất là khi đang trong quá trình học hỏi một số kỹ năng mới.

Tuy nhiên điều khiến cô cảm thấy áp lực nhất chính là làm việc với các nhà sản xuất âm nhạc rất giỏi, hầu như ai cũng được đề cử tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế lớn và nắm trong tay vài chiếc cúp Grammys nên cô chỉ biết tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, không để đối tác có ấn tượng không tốt về khả năng của nghệ sĩ Việt Nam. Trải qua mấy ngày đầu bỡ ngỡ chưa quen, khi mọi việc đã dần vào guồng, cô bất ngờ khi nhận được lời khen của nhà sản xuất âm nhạc tại phòng thu, nhờ vậy mà cô bắt đầu thấy tự tin hơn rất nhiều.

Cũng theo Phùng Khánh Linh, mỗi ngày ở Nashville, cô dậy sớm để luyện thanh cho mở giọng để buổi chiều đến phòng thu làm việc, cùng bàn bạc hiệu chỉnh lại bản phối để có thể được hiệu quả nhất. Cô cũng học được nhiều kinh nghiệm quý báu về nghề nghiệp. Hiện tại cô rất nóng lòng đến ngày trở về gặp gỡ khán giả tại quê nhà để chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình làm album này. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng album "CITOPIA" sẽ đóng góp thêm một album thật chất lượng cho thị trường nhạc Việt.

Theo kế hoạch, album "CITOPIA" của Phùng Khánh Linh sẽ được phát hành vào tháng 11-2022.

Cuối năm 2020, Phùng Khánh Linh gây tiếng vang với album đầu tay “Yesteryear - Những năm tháng qua”. Album ghi nhận sự hợp tác giữa cô với Randy Merrill - kỹ sư âm nhạc từng làm việc với một loạt ngôi sao lừng danh thế giới như: Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande, Adele…Sau khi ra mắt, album của Phùng Khánh Linh nhận được sự đánh giá cao cả từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Chỉ sau một tuần lên kệ, album này đã bán được hơn 1.000 bản đĩa cứng. Trước đó, giọng ca sinh năm 1994 bất ngờ được công bố là nghệ sĩ quản lý độc quyền đầu tiên của Universal Music Vietnam cùng với hãng đĩa Thời đại, điều chưa từng có tiền lệ tại thị trường Việt Nam với hãng đĩa âm nhạc lớn nhất thế giới này.

Cùng với thành công của đĩa nhạc đầu tay kể trên với hơn 3.000 bản được phát hành, được gọi tên tại đề cử “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm” tại giải thưởng âm nhạc trong nước “Cống hiến”, một lần nữa đĩa nhạc thứ 2 từ Phùng Khánh Linh được giới mộ điệu âm nhạc không khỏi tò mò và trông đợi.