Phú Yên: Thêm một người chết trong vụ xe tải đâm vào vách núi

ANTĐ - Ngày 21-2, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Phú Yên, ông Võ Ngọc Kha cho biết, anh Huỳnh Tấn Trọng (22 tuổi, trú ở xã Nhơn Phú, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), nạn nhân trong vụ xe tải đâm vào vách núi đèo Trà Kê, xã Sơn Hội (Sơn Hòa) đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. 
Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho hay, 5 người còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện này và Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa.

Phú Yên: Thêm một người chết trong vụ xe tải đâm vào vách núi ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn


Trước đó, khoảng 1h20 ngày 19-2, xe ô tô tải 82K-518 do Nguyễn Văn Phan (48 tuổi, trú ở Phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 8 người quê ở huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn (Bình Định), từ tỉnh Bình Định lên Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) để trồng dưa hấu. 

Đến đoạn qua đèo Trà Kê trên ĐT646 thuộc địa bàn huyện Sơn Hòa (Phú Yên) thì tự đâm vào vách núi làm 3 người chết tại chỗ (trong đó có tài xế Nguyễn Văn Phan) và 6 người khác bị thương nặng.

Sau vụ tai nạn, lãnh đạo huyện Sơn Hoà và tỉnh Phú Yên đã đến tận hiện trường, bệnh viện thăm hỏi, chia buồn, đồng thời hỗ trợ các gia đình có người chết 3 triệu đồng và người bị thương 1,5 triệu đồng. 

Như vậy, đến thời điểm này đã có 4 người chết trong vụ tai nạn trên.