"Phù thủy futsal Việt Nam" được trọng dụng tại Nhật Bản

ANTD.VN - Cựu HLV trưởng Futsal Việt Nam, Bruno Garcia vừa tiết lộ đã được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản mời dẫn dắt đội tuyển futsal nước này.

Gần một tháng trước, khi vừa trở về sau chiến tích đặc biệt cùng ĐT Futsal Việt Nam tại World Cup (lọt tốp 8 đội mạnh nhất), HLV Bruno bất ngờ đệ đơn xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ông Bruno khi đó không đưa ra lý do cụ thể mà chỉ chia sẻ rằng đó là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp, đồng thời bày tỏ tình cảm, sự luyến tiếc với mảnh đất và con người Việt Nam sau gần hơn 2 năm gắn bó.

Chia tay Việt Nam, HLV Bruno sẽ tiếp tục sự nghiệp tại Nhật Bản

Mới đây, lý do HLV Bruno xin từ chức được hé lộ. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa thông tin sẽ mời ông thầy người Tây Ban Nha dẫn dắt ĐT Futsal nước này. Hôm nay 21-10, lễ công bố sẽ chính thức diễn ra. Được biết, thời hạn hợp đồng giữa HLV Bruno và JFA kéo dài 2 năm.

Đến với Futsal Việt Nam từ hơn hai năm trước, HLV Bruno đã ghi dấu ấn đậm nét khi giúp đội đạt thành tích ấn tượng. Đầu tiên là việc đánh bại ĐT Nhật Bản để giành vé dự World Cup Futsal 2016, sau đó thắng ĐT Guatemala 4-2 trận ra quân và lọt vòng 1/8 tại giải đấu diễn ra tại Colombia tháng 9 vừa qua.

Kết thúc World Cup Futsal, ĐT Việt Nam được FIFA tặng danh hiệu fair-play. Với việc giúp futsal Việt Nam lột xác, gặt hái thành tích ấn tượng, HLV Bruno được ví "phù thủy" và được nhiều đội bóng chú ý sau chiến tích tại World Cup. Cuối cùng, Futsal Nhật Bản - đội bóng đã bị chính HLV Bruno loại khỏi vòng loại World Cup đã bày tỏ thiện chí và có được thỏa thuận với HLV 42 tuổi này.

Liên quan tới tình hình của tuyển futsal Việt Nam, sau khi chia tay HLV Bruno, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân tạm thời làm HLV trưởng. Để chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2016, đội vừa chiến thắng 3-2 trước CLB Hải Phương Nam và tới đây sẽ đá tập với CLB Tân Hiệp Hưng ngày 22-10.

Đến thời điểm này, AFF vẫn chưa quyết được địa điểm và thời gian thi đấu của giải Đông Nam Á sau khi Thái Lan xin rút.