- Bắc Ninh: Kiểm tra, xử lý hành vi “nhận cọc, tiền chênh” tại dự án nhà ở xã hội
- Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội
![]() |
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp UBTVQH |
Tại Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 8-10, nhiều đại biểu đã góp ý vào dự thảo Luật Dân số. Đây là dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới. Trong đó, các quy định về duy trì mức sinh thay thế tại dự thảo luật đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Cụ thể, dự án Luật Dân số đang đề xuất 3 chính sách cho nội dung này là: tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, ưu tiên mua/thuê nhà ở xã hội, và hỗ trợ tài chính khi sinh con.
Trong đó, dự thảo Luật quy định cơ chế hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.
Đặc biệt, dự thảo luật quy định, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc duy trì mức sinh thay thế là một chính sách rất quan trọng. Tuy nhiên tại dự thảo luật, ngoài chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, các chính sách còn lại chủ yếu mang tính chất hỗ trợ ngắn hạn.
Theo ông Hoàng Thanh Tùng, nên nghiên cứu ban hành các biện pháp, chính sách nhằm giảm tỷ lệ phá thai và hỗ trợ về tài chính cho các cặp vợ chồng thực hiện điều trị vô sinh.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của UBTVQH Nguyễn Thanh Hải phân tích, các biện pháp quy định tại dự thảo Luật chủ yếu tập trung vào hỗ trợ tài chính. Theo bà Hải, điều này là phù hợp vì thực tế xã hội đang đối mặt với hiện tượng không chỉ “ngại sinh, sinh ít”, mà còn “ngại kết hôn, lười kết hôn và không có điều kiện tài chính để kết hôn”.
Bà Hải cũng đề nghị nghiên cứu đưa ra những khuyến khích mạnh mẽ hơn; không chỉ tập trung vào việc sinh đủ hai con trước 35 tuổi mà có thể xem xét chính sách hỗ trợ đối với những người có một con trước 30 tuổi.