Mỗi nơi làm một kiểu?

Mỗi nơi làm một kiểu?

ANTD.VN - Hiện tại, giáo viên tiểu học trên cả nước đang triển khai Thông tư 22, sửa đổi, bổ sung từ Thông tư 30 và chính thức áp dụng cách đánh giá nhận xét mới vào cuối học kỳ I năm học này. Trong khi nhiều giáo viên phản hồi về sự thay đổi tích cực, giảm áp lực sổ sách cho giáo viên thì có nơi lại lo ngại khi đầu việc được giao vẫn quá tải.
Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Không thể đổ tại "nghiệp vụ non"

Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Không thể đổ tại "nghiệp vụ non"

ANTD.VN - Ngày 6-12, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh ở trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải được xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm toàn thành phố. “Không thể chỉ coi đây là lỗi do non kém nghiệp vụ mà còn phải tính đến khía cạnh đạo đức nhà giáo” - ông Phạm Xuân Tiến phân tích.
1.000 học sinh tham gia ngày trải nghiệm học sáng tạo

1.000 học sinh tham gia ngày trải nghiệm học sáng tạo

ANTD.VN -Với khoảng 60 tác phẩm của sinh viên ngành thời trang, thiết kế và truyền thông chuyên nghiệp của đại học RMIT Việt Nam đã được trưng bày và thu hút sự quan tâm của học sinh tại triển lãm tại Hà Nội vào ngày 4-12.
Quyết không làm người vô dụng

Quyết không làm người vô dụng

ANTD.VN - Sinh ra lành lặn, nhưng càng lớn Trường càng quắt lại. Đến một ngày tứ chi bất toại, Trường tưởng như cuộc đời đã đóng sập cánh cửa với mình. Nhưng ý chí đã giúp Trường tự mở cánh cửa khác để sống vững vàng giữa cuộc đời.
Đừng lấy con trẻ làm thử nghiệm kích hoạt não

Đừng lấy con trẻ làm thử nghiệm kích hoạt não

ANTD.VN - Trong khi các cơ quan chức năng mới đưa ra lời hứa sẽ vào cuộc để kiểm tra cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học của việc kính hoạt não thì nhiều phụ huynh đã không tiếc tiền bỏ ra cả chục triệu đồng cho con thử nghiệm với hy vọng tăng trí thông minh. Tuy nhiên, thử nghiệm này đang bị các chuyên gia cảnh báo về khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến trí não trẻ. 
Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

ANTD.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường tràn lan, dự án trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng của Tổ chức Plan tại Hà Nội được coi là giải pháp tổng thể cho vấn đề này. Sau 3 năm triển khai, số học sinh báo cáo bị bạo lực tinh thần đã giảm từ 63% xuống còn 7%; số học sinh bị bạo lực thể chất giảm từ 31% xuống 20%...
Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

ANTD.VN - Xem video clip trên mạng xã hội về 2 học sinh vừa được chở xe máy trên đường vừa lùa vội hộp cơm để còn kịp giờ học, nhiều phụ huynh giật mình nhìn lại lịch học dày đặc của con mình. Ở góc độ nào đó, chính các bậc phụ huynh đang góp phần lớn trong việc tạo nên sự quá tải học hành của con cái. 
Quan trọng là gỡ rối

Quan trọng là gỡ rối

ANTD.VN - Trong những năm gần đây, có một vấn đề luôn được dư luận xã hội bàn luận nhiều, khi thì rộ lên “sôi sục”, lúc lại lắng xuống, nhưng vẫn là chuyện “nóng hổi”, thời sự chưa biết bao giờ kết thúc. Đó chính là vấn đề dạy thêm, học thêm đã và đang tồn tại ở mọi cấp học trong tất cả các trường lớp trên khắp cả nước. Rất cần có thêm những ý kiến từ nhiều phía nhằm sáng tỏ thực chất vấn đề này chứ không phải càng bàn càng rối.
THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Cú hat-trick đăng quang ngoạn mục của THPT Trần Quốc Tuấn, sau khi vượt qua đối thủ lớn THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1-0 ở trận chung kết chiều qua 20-11 trên sân Hàng Đẫy, đã khép lại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 đầy cảm xúc và thành công trọn vẹn.
Nghề ràng buộc lẽ sống và bổn phận

Nghề ràng buộc lẽ sống và bổn phận

ANTD.VN - Nghề dạy học là một nghề vất vả mà không ồn ào. Có đổ mồ hôi, thức khuya dậy sớm, có lao tâm khổ tứ như nhiều nghề khác song, nghề dạy học có một đặc điểm riêng là: Có rất nhiều ràng buộc về lẽ sống và bổn phận. 
Xin đừng hiểu sai ý nghĩa cao đẹp của Ngày Nhà giáo

Xin đừng hiểu sai ý nghĩa cao đẹp của Ngày Nhà giáo

ANTD.VN - Mới gần tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các phụ huynh đã dò hỏi nhau xem chuẩn bị quà gì để chúc mừng thầy cô của con em mình. Câu chuyện này không chỉ râm ran trên mạng xã hội mà còn nhỏ to ngay tại cổng các trường học. Nhiều phụ huynh cũng muốn có chút quà gọi là thể hiện tình cảm, sự tri ân với những người thầy vất vả rèn chữ, rèn người, ươm mầm tương lai cho đất nước. Nhưng cũng không ít người thực dụng, làm biến tướng ý nghĩa cao đẹp của ngày nhà giáo. 
Không có quà tặng cô, phụ huynh áy náy

Không có quà tặng cô, phụ huynh áy náy

ANTD.VN - Vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, việc tặng quà để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô đã thành truyền thống. Nhưng những câu chuyện đằng sau món quà lại đang khiến Ngày 20-11 mang màu sắc thực dụng. 
Khánh Thi buồn vì bị phụ huynh học sinh mỉa mai  ​

Khánh Thi buồn vì bị phụ huynh học sinh mỉa mai ​

ANTD.VN - “Nữ hoàng Dance-sport” bất ngờ chia sẻ tâm trạng buồn bã và gửi tâm thư đến các bậc phụ huynh đang có con em theo học mình.
“Nữ hoàng Dance-sport” bất ngờ chia sẻ tâm trạng buồn bã và gửi tâm thư đến các bậc phụ huynh đang có con em theo học mình.
Trách nhiệm cả ba phía

Trách nhiệm cả ba phía

ANTD.VN - Có những giá trị truyền thống của dân tộc được giữ gìn, trân trọng từ đời này sang đời khác dù cuộc sống có thay đổi chuyển biến đến đâu. 
Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

ANTD.VN - Ngày 10-11, ông Đặng Văn Chiến, Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm cho biết, thời điểm này, em Đ.T.P.M vẫn đang được thầy cô, bạn bè quan tâm và đã ổn định học tập. 
Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

ANTD.VN - Phụ huynh em Đ.T.P.M. vừa có đơn khiếu nại lần hai gửi tới Sở GD-ĐT Hà Nội vì chưa đồng ý với hình thức xử lý kỷ luật của trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) với giáo viên Đ.T.H. sau sự việc cô giáo này cho học sinh nam tát vào mặt em M. 11 cái ngay trên lớp học vì lỗi nói bậy.
Một tuần, 8 vụ bạo lực học đường

Một tuần, 8 vụ bạo lực học đường

ANTD.VN - Chỉ trong vòng hơn một tuần nay, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xuất phát từ cả học sinh, giáo viên, phụ huynh xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã dấy lên sự bất an, lo ngại về lối sống, hành vi lệch lạc của thanh thiếu niên hiện nay.