Phụ huynh làu bàu nhiều ảnh hưởng con cái phát triển

ANTĐ - Giáo viên Điền Hân thuộc trường Trung và Đại học Công nghiệp Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, từ giai đoạn trung học cơ sở, thanh thiếu niên đã bước vào thời kỳ phát triển mạnh về thể chất và tâm lý, ý thức độc lập của các em cũng mạnh mẽ hơn, thường mong có một không gian riêng.

 Ở giai đoạn này, kỳ vọng vào con cái của phụ huynh bắt đầu tăng lên, nhưng nhiều cha mẹ vẫn dựa theo nguyên tắc của người lớn để đánh giá hành vi của con cái, không kiên nhẫn nghe con tâm sự, xem nhẹ thế giới tâm tư đang biến chuyển của con và đặc biệt thường giám sát, ca cẩm cả ngày những vấn đề liên quan đến cuộc sống của con cái. 

Kỳ thực, phụ huynh càng nói dai, tính “phòng ngự”, sự xa cách với cha mẹ và thiếu tự tin của con cái càng tăng. Do vậy, cha mẹ cần chọn thời điểm thích hợp để nhắc nhở, nên tránh những buổi giáo huấn bất tận không hiệu quả.