Phớt lờ Mỹ, Iran ký 8 thỏa thuận vũ khí với Iraq

ANTĐ - Ngày 24-2, Reuters dẫn những tài liệu vừa có được cho biết, Iran đã ký 8 thỏa thuận trị giá 195 triệu USD về việc bán vũ khí và đạn dược cho Iraq, một động thái có thể vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc về buôn bán vũ khí áp đặt đối với Iran.

Theo tài liệu, thỏa thuận này đã được ký kết hồi cuối tháng 11-2013, chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trở về từ chuyến thăm Washington trong chuyến vận động chính quyền Obama cung cấp thêm vũ khí để Iraq chống lại các lực lượng có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ dường như lo ngại về việc cung cấp thiết bị quân sự nhạy cảm cho Iraq trong bối cảnh Bagdad đang xích lại gần hơn với Tehran.

Trong khi đó, một số nghị sỹ Iraq cho rằng Thủ tướng Maliki đã ký thỏa thuận này với Iran vì ông chán với việc Mỹ trì hoãn chuyển giao vũ khí quá lâu.

Một phát ngôn của thủ tướng Iraq đã không xác nhận hay phủ nhận thỏa thuận này, mà giải thích rằng thỏa thuận với Iran có thể hiểu được nếu xét tới những vấn đề an ninh hiện nay của Iraq.

“Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống khủng bố và chúng tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Không có gì ngăn cản chúng tôi mua vũ khí và đạn dược từ bất kỳ đất nước nào và đó chỉ là những loại vũ khí giúp chúng tôi chống khủng bố,” phát ngôn viên Ali Mussawi cho biết.

Ảnh minh họa

Chính phủ Iran đã cho rằng họ không biết gì về thỏa thuận bán vũ khí cho Iraq. Nhưng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu xét tới khía cạnh Iran có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite, còn chính phủ Iraq do người Shiite lãnh đạo.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang nghiên cứu thông tin này. Nếu đúng sự thật, việc này sẽ gây nên những quan ngại thực sự. Bất kỳ sự chuyển giao vũ khí nào từ Iran sang một nước thứ 3 đều vi phạm trực tiếp Nghị quyết 1747 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

Bà cho rằng vụ việc có thể làm phức tạp thêm biện pháp đàm phán của Washington đối với Iran nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo tài liệu của Reuters, các thỏa thuận này do các quan chức thuộc bộ quốc phòng hai nước ký kết. Tài liệu đã không cho biết thời gian bàn giao số vũ khí này và cũng không thể xác nhận được liệu số vũ khí này đã được bàn giao hay chưa.

Tám thỏa thuận đã được hai nước ký gồm: Đạn cho vũ khí hạng trung và hạng nhẹ trị giá 75 triệu USD; Đạn pháo và đạn cối trị giá 57,178 triệu USD; Vũ khí hạng nhẹ và hạng trung và súng cối trị giá 25,436 triệu USD; Đạn pháo cỡ 155mm trị giá 16,375 triệu USD; Kính nhìn đêm và ngày và thiết bị điều khiểu súng cối trị giá 7,320 triệu USD; Trang thiết bị bảo vệ hóa chất trị giá 6,676 triệu USD; Thiết bị thông tin liên lạc trị giá 3,795 triệu USD; và đạn M12 USA 20x102 mm trị giá 3 triệu USD.