Phóng xe tông gục CSGT rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chạy quá tốc độ nên bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe tông gục chiến sỹ CSGT.

Thông tin từ Đội CSGT số 5 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết chiến sĩ N.T.A. (SN 1995) thuộc Đội CSGT số 5 bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ đã được chuyển từ Nghệ An ra Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để điều trị.

Chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh và đã tông bị thương CSGT

Chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh và đã tông bị thương CSGT

Sự việc xảy ra vào tối ngà 19/4, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 46 đoạn qua xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, thì phát hiện chiếc ôtô mang BKS: 37A-502.46 chạy quá tốc độ.

Lúc này, đồng chí N.T.A yêu cầu chiếc xe dừng lại điểm kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe tông vào vị trí đồng chí A. đang đứng. Nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng nên anh đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Sau khi gây tai nạn cho anh A. tài xế đã lái xe bỏ chạy đến một khách sạn trên địa bàn TX. Cửa Lò. Sau khi bỏ lại chiếc xe, tài xế đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn.