Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2012

ANTĐ - Tác giả Trịnh Việt Cường, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã đoạt giải Nhất cuộc thi viết gương “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2012 với tác phẩm “Tấm bản đồ cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc”. 

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất 

cho tác giả Trịnh Việt Cường, Báo An ninh Thủ đô

Cuộc thi do Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức đã nhận được sự tham gia đông đảo của các phóng viên báo, đài tại địa bàn Hà Nội với các bài viết có chất lượng đồng đều. Một số bài viết khai thác được nét độc đáo, bất ngờ và mới mẻ trong các lĩnh vực của cuộc sống. Tuy vậy, một số tác phẩm có cách thể hiện chưa tốt, bài viết dài nhưng thiếu chi tiết ấn tượng nên chỉ dừng lại ở mẩu chuyện mang tính thông tin. 3 giải Nhì của cuộc thi đã thuộc về tác giả Hải Lý - Báo Pháp luật và Xã hội với tác phẩm “Lớp học không có bảng và bà giáo 14 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ tật nguyền”, tác giả Trần Sinh - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội với tác phẩm “Bảy rác” và tác giả Hải Lý - Báo Kinh tế Đô thị với tác phẩm “Chuyện ghi ở bệnh viện không phong bì”. BTC đã trao 5 giải Ba và 25 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Báo An ninh Thủ đô giành được 11 giải, chiếm 1/3 số giải thưởng của cuộc thi.