Trung Quốc âm mưu cưỡng chiếm biển Đông

Trung Quốc âm mưu cưỡng chiếm biển Đông

ANTĐ - Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng âm mưu xây dựng phi pháp ở Trường Sa của Trung Quốc nhằm phục vụ ý đồ tăng cường sức mạnh quân sự trên thực địa, tạo sự đã rồi để hợp lý hóa sự hiện diện trên các khu vực nước này cưỡng chiếm ở biển Đông. 
Mỹ vẫn là “con ngáo ộp” đối với Trung Quốc?

Mỹ vẫn là “con ngáo ộp” đối với Trung Quốc?

ANTĐ - Gần đây, các nhà bình luận, nghị sỹ Đảng Cộng hòa, thậm chí các nước đồng minh của Mỹ đều bắt đầu lo lắng về các cam kết quân sự tại châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, trước áp lực của việc cắt giảm ngân sách quốc phòng và các vấn đề quan tâm toàn cầu.
Nhật Bản ngăn chặn tàu Trung Quốc thả “vật thể lạ” trong vùng đặc quyền kinh tế

Nhật Bản ngăn chặn tàu Trung Quốc thả “vật thể lạ” trong vùng đặc quyền kinh tế

ANTĐ - Khoảng 18h30 ngày 24-5, một tàu khảo sát hải dương của Trung Quốc đã có hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Con tàu mang tên “Khoa học 1” này còn thả một vật thể lạ chưa được xác nhận xuống khu vực vùng biển trên. Lực lượng phòng vệ và bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức hành vi này của tàu khảo sát Trung Quốc. 
Mỹ ủng hộ Nhật Bản áp dụng quyền phòng vệ tập thể

Mỹ ủng hộ Nhật Bản áp dụng quyền phòng vệ tập thể

ANTĐ - Chính phủ Mỹ tái khẳng định rằng nước này ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản trong việc mở rộng vai trò của quân đội ở nước ngoài, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét việc áp dụng quyền phòng vệ tập thể.
Châu Á ồ ạt mua sắm trực thăng đối phó Trung Quốc

Châu Á ồ ạt mua sắm trực thăng đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Trước thái độ ngày càng hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc ở các vùng biển, nhiều nước châu Á đang tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ mua sắm trang thiết bị quân sự nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho quân đội của họ.
Mỹ, Nhật diễn tập đối phó thảm họa thiên tai

Mỹ, Nhật diễn tập đối phó thảm họa thiên tai

ANTĐ - Ngày 7-2, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và lực lượng Hải quân đánh bộ Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện phòng chống thảm họa chung tại tỉnh Kochi, miền Tây Nhật Bản.
Nhật lập 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn phản ứng nhanh bảo vệ Senkaku

Nhật lập 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn phản ứng nhanh bảo vệ Senkaku

ANTĐ - Chính phủ Nhật đã quyết định tái biên chế 7 sư đoàn và lữ đoàn trong tổng số 15 sư đoàn/lữ đoàn thuộc lực lượng tự vệ trên bộ (lục quân) trong toàn quốc, thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động phản ứng nhanh, chuyên trách bảo vệ khu vực cụm đảo tây nam.