Đồng Tháp đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2012

Đồng Tháp đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2012

ANTĐ - Sáng nay 14-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012. Đồng Tháp là tỉnh dẫn đầu về năng lực cạnh tranh.
Giảm gánh nặng trĩu vai

Giảm gánh nặng trĩu vai

ANTĐ - Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có vấn đề tiếp vốn, lãi suất thấp. Tới đây, Chính phủ sẽ điều hành theo hướng lạm phát giảm và xem xét giảm lãi suất theo xu hướng đó, đồng thời rà soát, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp trong năm 2013. Đó là thông điệp của Chính phủ trên Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam diễn ra gần đây. Giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp đồng nghĩa với việc phải ổn định lạm phát cũng như giá trị VND, vì lãi suất là giá của tiền tệ. 

Minh bạch để tăng sức cạnh tranh

Minh bạch để tăng sức cạnh tranh

ANTĐ - Sáng 17-1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Minh bạch, nhất quán - Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” nhằm đánh giá vai trò của doanh nghiệp trong sứ mệnh cải thiện tính nhất quán và minh bạch trong thực tiễn kinh doanh.

Xoay xở giữa “rừng” luật

Xoay xở giữa “rừng” luật

ANTĐ - Hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp quá nhiều, không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý Nhà nước. Đó là nhận định của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế (Bộ Tư pháp). Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận xét của một thành viên Chính phủ tại lễ công bố Chỉ số cải cách hành chính khi cho rằng, người dân và doanh nghiệp chưa thể hài lòng về thủ tục hành chính, trong đó nhiều thủ tục chưa công khai, minh bạch.

Khôi phục niềm tin cho doanh nghiệp

Khôi phục niềm tin cho doanh nghiệp

ANTĐ - Trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG), ngày 3-12, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đã được tổ chức với chủ đề “Khôi phục sự năng động của nền kinh tế” với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực, phòng thương mại châu Âu tại Hà Nội... đã gửi kiến nghị tới Chính phủ nhằm giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay.

Việt Nam đi đầu trong việc "Trao quyền cho phụ nữ"

Việt Nam đi đầu trong việc "Trao quyền cho phụ nữ"

ANTĐ -Sáng 26-10 tại Hà Nội, một loạt doanh nhân Việt Nam cam kết ủng hộ bình đẳng giới bằng việc ký vào Bản khuyến nghị ủng hộ “Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ”. Như vậy Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng các doanh nghiệp ủng hộ Những nguyên tắc này.
Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

ANTĐ - “Thừa vốn, thiếu hàng, thiếu tiền” là tình trạng phổ biến của các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam hiện tại mà Tiến sĩ Nguyễn Đại Lai - chuyên gia tài chính, ngân hàng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng - NHNN) nhận định. Từ nay đến cuối năm 2012, tiếp cận vốn vẫn là bài toán khó đối với doanh nghiệp.
Ngăn chặn những bản sao của MB24

Ngăn chặn những bản sao của MB24

ANTĐ - Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) phát triển, cũng như hạn chế những rủi ro của hoạt động này, ngày 21-8, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, chuyên gia cho dự thảo Nghị định về TMĐT để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Lãi suất huy động giảm về 9%

Lãi suất huy động giảm về 9%

ANTĐ - Theo các doanh nghiệp, mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tiếp điều chỉnh giảm các mức lãi suất huy động và áp trần đối với lãi suất cho vay trong thời gian qua nhưng việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi vẫn rất khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất tương đối cao.

Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm

Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm

ANTĐ - Ngày 8-6, Cổng thông tin ngân hàng Laisuat.vn và Viện phát triển Doanh nghiệp - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo: “Quản trị hiệu quả nguồn vốn – Cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm”
Hà Nội muốn cải thiện năng lực cạnh tranh

Hà Nội muốn cải thiện năng lực cạnh tranh

ANTĐ - Hôm nay, 26-4, UBND TP Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012. 
Doanh nghiệp và ngân hàng đều phải “cải tổ”

Doanh nghiệp và ngân hàng đều phải “cải tổ”

ANTĐ - Để tiếp cận được vốn vay, nhiều ý kiến cho rằng cả ngân hàng và doanh nghiệp đều phải thay đổi. Sáng 6-4-2012, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức hội thảo - tọa đàm “Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: góc nhìn từ ngân hàng”.

Vì sao tham nhũng vẫn “sống khỏe”?

Vì sao tham nhũng vẫn “sống khỏe”?

ANTĐ - Kết quả cuộc điều tra 270 doanh nghiệp công bố 4-4-2012 cho thấy, tình trạng “phong bì cảm ơn và mời chiêu đãi” tại Việt Nam diễn ra khá phổ biến. Các doanh nghiệp cho rằng, kẽ hở pháp luật đang bị lợi dụng…
“Ghé vai” gánh vác

“Ghé vai” gánh vác

ANTĐ - Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận xét, nguyên nhân khiến một số lượng lớn doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động là do chi phí sản xuất kinh doanh quá cao. Đó là điều tất nhiên trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, lãi suất ngân hàng cao, tiếp cận vốn vay khó khăn. Hơn thế, những đợt liên tiếp tăng giá đầu vào xăng dầu, điện càng khiến doanh nghiệp lao đao, cạn sức chịu đựng. Lãi suất huy động tuy có hạ 1% chưa thể mang lại hiệu ứng tích cực nơi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đa phần có quy mô nhỏ

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đa phần có quy mô nhỏ

ANTĐ - Không ít ý kiến cho rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam thường có quy mô lớn hơn doanh nghiệp trong nước, dày vốn, nên họ trụ vững trước khó khăn, xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Nhưng trên thực tế, bức tranh doanh nghiệp FDI không hoàn toàn như vậy.
PCI 2011: Rút ngắn khoảng cách cạnh tranh

PCI 2011: Rút ngắn khoảng cách cạnh tranh

ANTĐ - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2011 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước qua cảm nhận của gần 7.000 doanh nghiệp đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng 23-2. Hà Nội đã tiến lên 7 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.