Giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản: Khó chấp nhận yếu kém

Giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản: Khó chấp nhận yếu kém

ANTĐ - Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản trị nguồn tài nguyên thời gian qua còn nhiều yếu kém. Khai thác và xuất khẩu thô tài nguyên vẫn là tình trạng phổ biến, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, tỷ lệ thất thoát cao để lại nhiều hậu quả đối với môi trường và xã hội. 

Trụ cột của nền kinh tế lớn

Trụ cột của nền kinh tế lớn

ANTĐ - Trên thế giới, rất nhiều tập đoàn kinh tế khổng lồ đều được hình thành và được sở hữu bởi các gia đình doanh nhân. Kinh doanh phát đạt, gia đình doanh nhân trở thành linh hồn của một nền kinh tế lớn. Nhưng ở Việt Nam, gia đình doanh nhân vẫn là mô hình mới mẻ…
Lương tối thiểu năm 2014 khó tăng cao

Lương tối thiểu năm 2014 khó tăng cao

ANTĐ - Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa đưa ra 2 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2014, với mức tăng rất cao, khoảng 21 - 36% so với năm 2013. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ LĐ-TB&XH, trong bối cảnh nền kinh tế chung, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, mức lương tối thiểu năm 2014 khó tăng cao được.
Đừng làm khó cho dân

Đừng làm khó cho dân

ANTĐ - Trung bình mỗi ngày, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận khoảng 600.000 giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp và tổ chức, song hầu như họ không thể biết được giấy tờ của mình được xử lý ra sao, vướng mắc ở đoạn nào và bao giờ có kết quả. Tình trạng này hy vọng có thể giảm thiểu với Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được               Bộ Tư pháp hoàn thiện.

Thủ tục hành chính cản trở đầu tư

Thủ tục hành chính cản trở đầu tư

ANTĐ - Từ một quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về thu hút đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đang dần mất đi vị trí này do nhiều nguyên nhân. Trong đó, thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dự án đầu tư rườm rà, phức tạp là cản trở lớn. Ngày 20-8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chủ trì tổ chức hội thảo Giải pháp cải cách TTHC trong thực hiện các dự án đầu tư, nhằm đưa ra các hướng giải quyết cho vấn đề này.

Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản 2013

Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản 2013

ANTĐ -Là một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ chào mừng kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản (VJES 2013) sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-9 tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức bởi sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Thời báo Kinh tế Nhật Bản - Nikkei Business Publications (Nikkei BP).
Phát hiện nhiều sai phạm tại Tập đoàn VNPT

Phát hiện nhiều sai phạm tại Tập đoàn VNPT

ANTĐ - Đó là thông tin đáng chú ý được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ công bố với báo chí vào sáng 19-7, tại Hà Nội. Theo đó, hiện Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành kết luận thanh tra tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đang tiếp tục thanh tra thị trường vàng và chứng khoán…

Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia gồm các thành viên thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 
Nên áp trần lãi suất cho vay

Nên áp trần lãi suất cho vay

ANTĐ - Đây là nhận định của PGS.TS – Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đưa ra tại Hội thảo “Ngân hàng và Doanh nghiệp - Giải pháp dòng tiền".
Doanh nghiệp đau đầu vì tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp đau đầu vì tăng lương tối thiểu

ANTĐ - Đồng tình với việc quy định về lương tối thiểu là chính sách rất quan trọng với người lao động nhưng đại diện nhiều doanh nghiệp Hà Nội cho rằng, thời điểm tăng lương tối thiểu cần phải xem xét bởi khi doanh nghiệp gặp khó khăn, việc tăng lương sẽ tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp. 
Tiếp cận thị trường còn yếu

Tiếp cận thị trường còn yếu

ANTĐ - Chặng đường 10 năm (2002-2011) phát triển của doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, về lao động và tài sản nhưng lại không khắc phục được điểm yếu tiếp cận thị trường. 

Định hướng tiếp cận thị trường lao động

Định hướng tiếp cận thị trường lao động

ANTĐ - Khảo sát nhanh mới đây của Towers Watson, Công ty Tư vấn chuyên nghiệp về quản lý nhân lực, tài chính cho thấy tình hình thị trường lao động có dấu hiệu hồi phục với 60% doanh nghiệp dự định tuyển mới trong năm 2013. Đây cũng là thời điểm nhiều trường đại học đẩy mạnh định hướng, cách tiếp cận công việc thực tế cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. 

 Bỏ trần chi phí quảng cáo: Doanh nghiệp, người tiêu dùng, ai được lợi?

Bỏ trần chi phí quảng cáo: Doanh nghiệp, người tiêu dùng, ai được lợi?

ANTĐ - Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ điều chỉnh mức khống chế chi phí khuyến mại quảng cáo từ 10% lên 15%. Đây được cho là hướng thay đổi tích cực, song nhiều doanh nghiệp lại cho rằng đó mới chỉ là “cải cách nửa vời” và  kiến nghị bỏ trần chi phí quảng cáo. 
Thóc đâu đãi gà rừng!

Thóc đâu đãi gà rừng!

ANTĐ - Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều giải pháp để xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án, một Phó Thủ tướng có đặt câu hỏi: “Chúng ta hiện có 2,8 triệu công chức, nhưng tất cả số công chức đó có cống hiến hết mình không?”. Theo thống kê của nhiều cơ quan, trong tổng số công chức, hiện có khoảng trên 30% làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc và 30% không biết việc mà làm.
PCI nói lên quan điểm, kinh nghiệm địa phương

PCI nói lên quan điểm, kinh nghiệm địa phương

ANTĐ - Trước quan điểm bảng xếp hạng chỉ số PCI của Hà Nội chưa phản ánh thực tế khách quan năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Edmund Malesky - Phó giáo sư khoa quan hệ quốc tế và Thái Bình Dương - Đại học California tại San Diego, Tiến sĩ ngành kinh tế chính trị quốc tế - Đại học Duke, Durham, Hoa Kỳ, Trưởng nhóm nghiên cứu PCI tại Việt Nam.
PCI chỉ mang tính tham khảo

PCI chỉ mang tính tham khảo

ANTĐ - “Bảng xếp hạng PCI của Hà Nội và các địa phương mới được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ là con số để các doanh nghiệp tham khảo khi đầu tư vào Việt Nam”. Đó là nhận xét của  ông Mark Tappin - Tổng Giám đốc Giải pháp doanh nghiệp châu Á tại Việt Nam - người có nhiều năm kinh doanh và làm việc tại Hà Nội.

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

ANTĐ - Trả lời báo chí về các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên quan tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh giảm sút khi chỉ có trên 30% doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất trong vòng 2 năm tới”. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp FDI lo ngại với những rủi ro trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của doanh nhân

Nhấn mạnh vai trò của doanh nhân

ANTĐ - Hôm qua, 19-3, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo để cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. 
Lại lo tham nhũng

Lại lo tham nhũng

ANTĐ - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 (PCI) do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) vừa công bố là báo cáo có nhiều nội dung gây bất ngờ nhất trong tổng số 8 bản báo cáo đã được công bố những năm gần đây. Bức tranh PCI 2012 nhìn chung là đáng lo ngại.