Tên lửa Mỹ đồng loạt phóng, tiêu diệt 2 tên lửa đạn đạo

Tên lửa Mỹ đồng loạt phóng, tiêu diệt 2 tên lửa đạn đạo

ANTĐ - Ngày 10-9, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm tác chiến thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Tập đoàn Lockheed Martin, kết hợp với hệ thống Aegis trên tàu, đánh chặn được 2 tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng gần như cùng một lúc.
Mỹ đánh chặn cùng lúc hai tên lửa tầm trung

Mỹ đánh chặn cùng lúc hai tên lửa tầm trung

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10-9 cho biết, nước này đã đánh chặn thành công hai tên lửa tầm trung được phóng đi gần như đồng thời tại bãi thử ở phía tây Thái Bình Dương.
Ai bắn hạ 2 quả tên lửa Israel phóng vào Syria?

Ai bắn hạ 2 quả tên lửa Israel phóng vào Syria?

ANTĐ - Vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo mô hình của Israel đã bị một radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Voronezh-M của Nga đặt ở thành phố miền nam Armavir, phát hiện lúc 10h16 giờ Moscow (06h16 - giờ GMT) ngày 3-9. Tuy vậy, Nga không phải là nước đã bắn hạ 2 quả tên lửa đó. 
Iran cảnh cáo: Mỹ sẽ gặp Việt Nam thứ 2, Israel sẽ mất nước

Iran cảnh cáo: Mỹ sẽ gặp Việt Nam thứ 2, Israel sẽ mất nước

ANTĐ - Trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút triển khai lực lượng, dự định tấn công Syria, các quan chức của Iran đã tiến hành hội nghị cao cấp đặc biệt, nghiên cứu các biện pháp đối phó với nguy cơ Syria và gửi đến Mỹ và Israel lời cảnh báo nghiêm khắc nhất.
S-500 sẽ hạ sát đối thủ ngay giữa các vì sao

S-500 sẽ hạ sát đối thủ ngay giữa các vì sao

ANTĐ - Ngày 30-8, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-500, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong vũ trụ vào năm 2017.
Mỹ - Nga bàn về phòng thủ tên lửa

Mỹ - Nga bàn về phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và quyền thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller đã có cuộc gặp tại London, Anh, để cùng thảo luận về phòng thủ tên lửa và các vấn đề giải trừ quân bị, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin ngày 21/8.
Hàn Quốc bạo chi mua sắm vũ khí, tăng cường phòng thủ

Hàn Quốc bạo chi mua sắm vũ khí, tăng cường phòng thủ

ANTĐ - Ngày 25-7, bộ quốc phòng Hàn Quốc đã đệ trình gói đề xuất ngân sách trung hạn trị giá 214.500 tỷ won (192,6 tỷ USD) cho các năm tài khóa 2014-2018 lên quốc hội xem xét, tập trung vào việc tăng cường chương trình tên lửa đối với vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Hàn Quốc sẽ tự nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

Hàn Quốc sẽ tự nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 9-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ khả năng nước này tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu và cho rằng Seoul sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình để tự bảo vệ khỏi các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Hệ thống tên lửa S-500: Xứng danh “Độc cô cầu bại” ?

Hệ thống tên lửa S-500: Xứng danh “Độc cô cầu bại” ?

ANTĐ - Mạng thông tin Tổng hợp CNQP Nga vừa trích dẫn lời Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Ostapenko cho biết, công tác nghiên cứu, phát triển hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa S-500 đang diễn ra rất tích cực, theo đúng tiến độ đề ra.
Thất bại của 054A: Sự sỉ nhục công nghiệp đóng tàu Trung Quốc

Thất bại của 054A: Sự sỉ nhục công nghiệp đóng tàu Trung Quốc

ANTĐ - Bắc Kinh tự tin mang sang Bangkok “niềm tự hào” của họ là tàu hộ vệ tên lửa lớp 054A mà họ vỗ ngực tự phong là một trong những tàu hộ vệ tiên tiến nhất hiện nay. Thế nhưng, nó đã thất bại thảm hại, đồng thời bóc mẽ cái vẻ ngoài hào nhoáng của các chiến hạm “hàng đầu thế giới” của Trung Quốc.