Iran nằng nặc đòi tập đoàn Rosoboronexport giao S-300

Iran nằng nặc đòi tập đoàn Rosoboronexport giao S-300

ANTĐ - Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Nga Mehdi Sanai tuyên bố, nước này hy vọng sẽ giải quyết xong cuộc tranh cãi về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà các bên liên quan không cần phải ra tòa.
Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-2, một nhà khoa học thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước này và Israel sẽ cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp để triển khai đối phó với tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc.
Nga đe sẽ “phá xiềng” hạt nhân nếu Mỹ vẫn triển khai NMD

Nga đe sẽ “phá xiềng” hạt nhân nếu Mỹ vẫn triển khai NMD

ANTĐ - Hiện nay, luận điểm về "mối đe dọa từ phương Đông" hồi phục tại một số nước NATO khiến Matxcơva phẫn nộ và đe dọa sẽ rút lui khỏi “Hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược”, nếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa. 
Mỹ “vừa đấm, vừa xoa” Nhật sau sự kiện Yasukuni

Mỹ “vừa đấm, vừa xoa” Nhật sau sự kiện Yasukuni

ANTĐ - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản tối 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã thúc giục Nhật Bản cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, sau chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới một ngôi đền chiến tranh hồi cuối tháng trước, gây nên căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nga bố trí Iskander, Mỹ triển khai lá chắn tên lửa

Nga bố trí Iskander, Mỹ triển khai lá chắn tên lửa

ANTĐ - Ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu rằng, Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu bất chấp vừa đạt được thỏa thuận tạm thời giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.
Nga âm thầm triển khai "sát thủ" Iskander sát nách NATO

Nga âm thầm triển khai "sát thủ" Iskander sát nách NATO

ANTĐ - Ngày 16-12, Nga đã lên tiếng xác nhận rằng, họ đã triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật gần biên giới với NATO, nhưng cho rằng động thái này không vi phạm các thỏa thuận quốc tế.
Nga sẽ biên chế 40 ICBM và 210 máy bay chiến đấu

Nga sẽ biên chế 40 ICBM và 210 máy bay chiến đấu

ANTĐ - Ngày 10-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga sẽ tiếp tục được trang bị nhiều vũ khí hiện đại và tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại trong các lực lượng vũ trang sẽ đạt 30% vào năm 2014, đồng thời yêu cầu quân đội phải luôn luôn cảnh giác với các mối đe dọa và thách thức.
Nga-Nhật bắt tay hợp tác an ninh đối phó Trung Quốc

Nga-Nhật bắt tay hợp tác an ninh đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 2-11, Nhật Bản và Nga đã tổ chức cuộc đối thoại chung đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao hai nước và đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, khi mà cả hai nước đều đang thận trọng theo dõi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Hàn Quốc không cần lá chắn tên lửa, chỉ cần thông tin tình báo của Mỹ

Hàn Quốc không cần lá chắn tên lửa, chỉ cần thông tin tình báo của Mỹ

ANTĐ - Ngày 16-10, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã bác bỏ khả năng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu, đồng thời cho biết nước này chỉ tập trung vào chương trình phòng thủ tên lửa trong nước nhằm ngăn chặn các tên lửa tầm thấp của Triều Tiên.
Nga sẽ triển khai 3 trung đoàn S-400 bảo vệ Moscow

Nga sẽ triển khai 3 trung đoàn S-400 bảo vệ Moscow

ANTĐ - Ngày 7-10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trung đoàn mới được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được biên chế sẵn sàng chiến đấu nhằm tăng cường khả năng phòng không xung quanh thủ đô Moscow vào cuối năm 2013.
Thổ Nhĩ Kỳ và “bài học chiếc đũa” khi mua HQ-9 của Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ và “bài học chiếc đũa” khi mua HQ-9 của Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-9, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý trao cho Trung Quốc một hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD cung cấp một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa, một động thái có thể khiến hệ thống phòng không này không được tích hợp với cấu trúc phòng thủ tên lửa hiện tại của NATO ở nước này.
Mỹ thử thành công tên lửa SM-3 thế hệ mới nhất

Mỹ thử thành công tên lửa SM-3 thế hệ mới nhất

ANTĐ - Ngày 18-9, Cơ quan phòng thủ tên lửa, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn tại Thái Bình Dương.