ANTĐ - Ngày 21-7, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết, theo dữ liệu không quân Nga thu được cho thấy, máy bay Su-25 của Ukraine bay sát với máy bay MH17 vào ngày nó bị rơi ở miền đông Ukraine.
ANTĐ - Ngay trong ngày 17-7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phủ nhận không liên quan gì đến vụ chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ, đồng thời tuyên bố có bằng chứng về sự dính líu của nhân viên tình báo Nga trong sự kiện bi thảm này.
ANTĐ - Cả chính phủ Ukraine và lực lượng dân quân miền Đông Ukraine đều phủ nhận sự liên quan tới vụ việc MH17 bị rơi. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ khi giải mã bí mật của hộp đen máy bay.
ANTĐ - Những loại vũ khí nào có thể bắn hạ được một máy bay phản lực chở đầy hành khách đang bay ở độ cao gần 10.000m (33.000 feet)? Đó đang là một câu hỏi quan trọng trong công tác điều tra vụ tai nạn máy bay Malaysia Airlines MH17 xảy ra hôm 17/8 ở miền đông Ukraine.
ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga vừa đưa một thông tin gây chấn động là chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin có cùng tuyến đường và khoảng thời gian bay kề cận với chuyến bay MH17…
ANTĐ - Ngày 17-7, một quan chức quân sự Mỹ cho rằng, chiếc máy bay chở khách Boeing 777 MH 17 của hãng hàng không Malaysia đã bị tên lửa phòng không bắn hạ gần biên giới Ukraine-Nga làm toàn bộ 295 người trên máy bay thiệt mạng.
ANTĐ - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tỏ ý muốn sở hữu những vũ khí phòng không của Nga và hợp tác về năng lượng hạt nhân với Moscow trong cuộc gặp mặt với tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 14/7.
ANTĐ - Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời chánh Văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, S-400 Triumph.
ANTĐ - Ngày 9-7, tờ New York Times dẫn lời một số chuyên gia Mỹ và Trung Quốc cho rằng tất cả các quyết sách lớn gần đây của Trung Quốc về an ninh quốc gia và đối ngoại đều do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra mà ít tham vấn với các lãnh đạo khác của Trung Quốc. Và chính sách một người ra quyết sách của lãnh đạo Trung Quốc đã làm phức tạp ngoại giao.
ANTĐ - Ngày 10-7, Cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự Liên bang Nga cho biết, bộ quốc phòng nước này đã ký một hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Belarus.
ANTĐ - Ngày 10-7, trưởng đoàn Nga tham gia Triển lãm vũ khí và quân sự MILEX-2014 Valery Varlamov cho biết, các hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động Iskander-E đã sẵn sàng để xuất khẩu, chỉ còn chờ quyết định của chính phủ.
ANTĐ - Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) vừa hoàn thành đợt diễn tập Chỉ huy - cơ quan một bên một cấp về động viên, có một đại đội pháo phòng không bắn đạn thật.
ANTĐ - 7h46 phút sáng 7-7, máy bay trực thăng MI-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện thả dù đã bị rơi và bốc cháy dữ dội. Tính cho tới đầu giờ chiều, vụ tai nạn làm 16 CBCS hy sinh, 5 đồng chí bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.
ANTĐ - Ngày 7-7, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đánh chặn tầm xa thuộc hệ thống phòng không đầy triển vọng S-500.
ANTĐ - Ngày 1-7, một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, chính quyền quân đội Thái Lan đang cân nhắc khả năng mua một hệ thống phòng không tầm trung.
ANTĐ - Ngày 29-6, tin từ báo chí Cộng hòa nhân dân Donetsk cho biết, lực lượng tự vệ nước cộng hòa này đã chiếm được một trung đoàn tên lửa phòng không Buk ở miền đông.
ANTĐ - Tuy tàu hộ vệ Type 054A đã có khá nhiều đột phá nhưng nó vẫn còn khoảng cách khá xa so với những tàu hộ vệ tiên tiến trên thế giới. Để thu hẹp khoảng cách này, Trung Quốc đã phát triển tàu hộ vệ thế hệ mới Type 054B.