ANTĐ - Dưới sức ép của Mỹ và NATO, rất có thể hệ thống phòng không Aster-30 của châu Âu sẽ “hất văng” HQ-9 của Trung Quốc trong gói thầu mua sắm các hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.
ANTĐ - Hiện nay, Mỹ- EU- Ukraine không đưa ra tuyên bố hoặc động thái nào, chỉ còn Nga là vẫn quan tâm và tiếp tục đòi hỏi cuộc điều tra khách quan vụ Boeing của Malaysia rơi ở Ukraine.
ANTĐ - Ngày 20-8, Tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc lực lượng phòng thủ vũ trụ Nga cho biết, nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-500 đầu tiên để bảo vệ Moscow và quân khu trung tâm.
ANTĐ - Ngày 16-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ biên chế chính thức chiếc tàu khu trục tàng hình nội địa lớn và mạnh nhất nước này mang tên INS Kolkata cho hải quân tại nhà máy đóng tàu Mumbai.
ANTĐ - “Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga S-400 đã được cấp phép cho xuất khẩu, các cuộc thảo luận về việc đưa tổ hợp tên lửa này đến với khách hàng đang diễn ra”, phó giám đốc công ty sản xuất vũ khí Almaz-Antei cho biết vào hôm 15/8.
ANTĐ - Ngày 12-8, không quân Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa phòng không Akash tự phát triển trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm tại bãi phóng thử tích hợp ở Chandipur.
ANTĐ - Ngày 11-8, phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ vũ trụ của Nga cho biết, lực lượng này đã bắt đầu triển khai các hệ thống phòng không S-400 "Triumf" và S-300 "Favorit" tới thao trường Ashuluk để tham gia các cuộc diễn tập thực binh hỏa lực.
ANTĐ - Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga, được sản xuất để xuất khẩu sang Syria, sẽ bị tháo dỡ và phá huỷ, giám đốc cơ quan Hợp tác Kĩ thuật quân sự Nga, Konstantin Biryulin cho biết.
ANTĐ - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến độ mua 262 quả tên lửa hạm đối không “Barak-I” do Israel sản xuất để trang bị trên các chiến hạm của hải quân nước này.
ANTĐ - Tờ Die Welt Berlin nhận định, DF-41 mà Trung Quốc mới phát triển là một siêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, không một vũ khí nào trong hệ thống phòng không của Mỹ hiện đang sử dụng có thể đánh chặn được nó.
ANTĐ - Ngày 3-7, tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly đưa tin, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thuộc nước cộng hòa Tatarstan của Nga đã khởi đóng chiếc tàu tuần tra thứ 2 thuộc Dự án 22160 mang tên Dmitry Rogachev cho Hải quân Nga vào ngày 25-7.
ANTĐ - Tạp chí quân sự hàng đầu Châu Á Kanwa cho biết, Nga dường như đã nghiêng về phía Đông thay vì hợp tác với các nước phương Tây và Mỹ sau hàng loạt mâu thuẫn xung quanh vấn đề Ukraine. Điều này có thể dẫn đến việc Trung Quốc trở thành một “đồng minh mới” trong lĩnh vực quân sự của Nga.
ANTĐ - Nga vừa lên tiếng tố cáo Ukraine minh họa cuộc pháo kích của Nga bằng hình ảnh từ game video còn hình ảnh chứng minh họ không có các hệ thống Buk ở khu vực đông nam được làm giả thời gian.
ANTĐ - Nga vừa lên tiếng tố cáo hành động của Ukraine không tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế điều tra khách quan, về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay Boeing của hàng không Malaysia.
ANTĐ - Hải quân Indonesia vừa tiếp nhận 2 trong tổng số 3 chiến hạm mạnh mẽ, có giá rất rẻ thuộc lớp Bung Tomo, nằm trong thỏa thuận mua lại của BAE Systems và hải quân Brunei.
ANTĐ - Ngày 28-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga, không bao giờ có bất cứ cuộc thương lượng nào với bất cứ ai về tương lai của bán đảo này.
ANTĐ - Một nguồn tin cao cấp trong Bộ quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đã gián tiếp thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine có mặt gần Donestk, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay MH17 trong khi xác nhận các dữ liệu vệ tinh của Nga.
ANTĐ - Ngày 25-7, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước ông có kế hoạch sẽ mua các lô vũ khí mới của Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.
ANTĐ - Một nguồn tin giấu tên trong quân đội Ukraine tiết lộ, không thể loại trừ nguyên nhân rớt máy bay Malaysia là do “tình huống bất ngờ” trong hoạt động phòng không của quân đội nước này.