Lập 10 đoàn kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết

Lập 10 đoàn kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết

ANTĐ - Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng mạnh, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống SXH năm 2015, tập trung kiểm tra tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Theo dõi chặt bệnh dại trên đàn gia súc

Theo dõi chặt bệnh dại trên đàn gia súc

ANTĐ - Cuối tuần qua, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28-9). 
Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế và Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) tổ chức sáng 3-9. 
Việt Nam nằm trong "điểm nóng" về dịch bệnh mới nổi

Việt Nam nằm trong "điểm nóng" về dịch bệnh mới nổi

ANTĐ - Tại hội nghị quốc tế phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trên thế giới ghi nhận hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người, mức độ lây lan ngày càng tăng. 
Đề phòng sốt xuất huyết bùng phát

Đề phòng sốt xuất huyết bùng phát

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước có 19.753 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), 12 trường hợp tử vong, trong đó nhiều tỉnh/ thành phố có số mắc lũy tích tăng cao so với cùng kỳ 2014 như TP.HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đồng Tháp… Tại Hà Nội, hiện đã ghi nhận 362 ca SXH tại 25/30 quận/ huyện/ thị xã. 
Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà các y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội quên mình cứu bệnh nhân

Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà các y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội quên mình cứu bệnh nhân

ANTĐ - Sáng 13-7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó trưởng Ban phòng chống AIDS, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nộ đã đến thăm và tặng quà các y tá bác sỹ kíp mổ, phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Giám sát sức khỏe của 4.331 hành khách

Giám sát sức khỏe của 4.331 hành khách

ANTĐ - Chiều 23-6, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, phòng chống dịch bệnh MERS, từ 1-6-2015 đến nay, thành phố đã tổ chức giám sát 1.230 chuyến bay quốc tế với 159.925 hành khách đến từ các nước có dịch, trong đó có 26.028 hành khách từ Hàn Quốc. 
Ảnh minh họa

WHO đánh giá cao Việt Nam quyết liệt phòng chống dịch MERS

ANTĐ - Ngày 22- 6, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, tính trên phạm vi toàn cầu, đến nay tổng số ca nhiễm MERS được ghi nhận là 1345 trường hợp, 479 tử vong tại 27 nước, trong đó một số nước ở cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập là Philippines, Malaysia, Thái Lan. 
Diễn tập phòng chống MERS

Diễn tập phòng chống MERS

ANTĐ - Cuối tuần qua, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh MERS tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, với sự tham dự của hàng trăm cán bộ y tế đến từ các cơ sở thuộc tất cả các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Nhật điều chế kháng thể phòng MERS từ trứng đà điểu

Nhật điều chế kháng thể phòng MERS từ trứng đà điểu

ANTĐ - Một loại kháng thể được bào chế từ trứng đà điểu đã được Giáo sư Yasuhiro Tsukamoto, người Nhật Bản cùng các cộng sự bào chế có khả năng ức chế được virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). 
Bộ Y tế lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống MERS

Bộ Y tế lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Bộ Y tế đã có Quyết định thành lập 4 đội phản ứng nhanh phòng, chống lây chiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus  corona (MERS) tại 4 khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Hà Nội đã xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đã xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết

ANTĐ - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều 2-6, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31-5, toàn thành phố đã ghi nhận 102 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH).
Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

ANTĐ -  Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ngày 28-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được WHO trao giải thưởng danh dự do có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.