Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội: Trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho 307 cán bộ chiến sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và CATP Hà Nội, hôm nay (5-6), Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 307 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn.

Trong những năm qua, công tác chính sách cán bộ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an hết sức quan tâm, nghiên cứu, bổ sung nhiều chế độ để xây dựng đời sống cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, lực lượng CSGT nói riêng không ngừng được cải thiện, kịp thời động viên tinh thần cán bộ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Trong đó, công tác chính sách về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo niên hạn hàng năm luôn được lãnh đạo Bộ Công an và CATP chỉ đạo sát sao từ việc rà soát đến xét duyêt từng trường hợp cụ thể, không để sót lọt.

Năm 2023, Phòng CSGT - CATP Hà Nội có 307 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

Năm 2023, Phòng CSGT - CATP Hà Nội có 307 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

Năm 2023, Phòng CSGT có 307 cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện đề nghị lãnh đạo CATP, Bộ Công an xét duyệt thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Cụ thể: Thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương từ Thiếu tá và tương đương trở lên với 136 đồng chí; từ Đại úy và tương đương trở xuống đối với 158 đồng chí; nâng lương với 13 trường hợp là lao động hợp đồng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội chúc mừng 307 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023
Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội chúc mừng 307 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội chúc mừng 307 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023

Thay mặt Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng gửi lời chúc mừng tới 307 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương trong dịp này, đồng thời khẳng định:

“Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân và gia đình cán bộ chiến sĩ, mà còn là niềm tự hào của lực lượng CSGT. Được ví như “mặt tiền của mặt tiền” và nhấn mạnh thêm, “lực lượng CSGT Thủ đô đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT phải ý thức được nhiệm vụ chính trị to lớn được giao phó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu toàn lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm TTATXH, đẩy mạnh lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban chỉ huy Phòng đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi măt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.