Chờ được vaccine thì hết dịch?

Chờ được vaccine thì hết dịch?

ANTĐ - Theo thông cáo mới nhất của Cục Quản lý dược – Bộ Y tế, trong gần 98.000 liều vaccine phòng thủy đậu được Cục phê duyệt nhập khẩn cấp, hiện đã có 20.000 liều về nước. Thời gian tới, số vaccine này sẽ được phân phối đến các điểm tiêm chủng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh của nhân dân.

Sẽ kiểm soát được bệnh sởi trong tháng 4-2013

Sẽ kiểm soát được bệnh sởi trong tháng 4-2013

ANTĐ - Ngày 11-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế 
Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, với việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh sởi và tiêm vét vaccine sởi, TP Hà Nội sẽ kiểm soát được bệnh sởi trong tháng 4-2013. 
Vaccine phòng virus Rota “thuần” Việt

Vaccine phòng virus Rota “thuần” Việt

ANTĐ - Việt Nam đã trở thành nước thứ 2 ở châu Á và nước thứ 4 trên thế giới tự sản xuất thành công vaccine phòng bệnh tiêu chảy rotavirus ở trẻ em. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được thành công này, nhóm nghiên cứu của Trung tâm sản xuất vaccine và sinh phẩm Y tế - Bộ Y tế đã phải mất 16 năm miệt mài với nhiều gian nan, thử thách.
Để không bị lãng quên

Để không bị lãng quên

ANTĐ - Becky  làm y tá ở bệnh viện nhân đạo đã 5 năm nay, cô cũng đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân khó tính nhưng ông già ở phòng bệnh số 26 mới vào được khoảng hai tuần nay làm cho cô gần như phát điên. Ông ta chửi rủa, quát nạt những người cùng phòng, gây sự với y tá, bác sỹ. Thậm chí ông ta còn cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn và để ông ta có cớ chửi bới thêm. 
Nhập khẩn cấp vaccine phòng thủy đậu

Nhập khẩn cấp vaccine phòng thủy đậu

ANTĐ - Theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 20-2, dịch bệnh thủy đậu vẫn tiếp tục lây lan mạnh, không chỉ Hà Nội mà nhiều địa phương khác cũng có số ca mắc tăng nhanh chóng. Do tất cả các điểm tiêm chủng hiện đều đã hết vaccine phòng bệnh này nên Bộ Y tế đang khẩn cấp xét duyệt hồ sơ để nhập vaccine.

Không tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm

Không tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm

ANTĐ - Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát, TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh. Lưu ý, với những người phải tiếp xúc với gia cầm không vì quá lo lắng mà tự ý uống thuốc dự phòng.
Bệnh zona tăng nguy cơ đột quỵ

Bệnh zona tăng nguy cơ đột quỵ

ANTĐ - Nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh zona trước 40 tuổi tăng 50% nguy cơ bị đau tim và 74% nguy cơ bị đột quỵ so với những người không có bệnh. 
Ứng dụng thành công nano curcumnin trong phòng bệnh

Ứng dụng thành công nano curcumnin trong phòng bệnh

ANTĐ - Sáng 29-10, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học, Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Nội khoa Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ nano trong y dược học, bước đầu ứng dụng nano curcumnin trong phòng và trị bệnh”. 
Sốt xuất huyết tạm thời chững lại

Sốt xuất huyết tạm thời chững lại

ANTĐ - Ngày 8-10, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 9-2013, toàn thành phố ghi nhận 206 ổ dịch sốt xuất huyết, 1.219 trường hợp mắc, không có tử vong. 
Khẩn trương phòng dịch đau mắt đỏ

Khẩn trương phòng dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ bùng phát trên địa bàn, chiều 23-9, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các BV Mắt, BV có chuyên khoa mắt, các TTYT quận/ huyện/ thị xã trên địa bàn triển khai ngay công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ và dịch bệnh mùa mưa lũ. 
Sốc: 114 trẻ em bị cho uống nhầm vắc-xin

Sốc: 114 trẻ em bị cho uống nhầm vắc-xin

ANTĐ - Nhà chức trách Ấn Độ cho biết có 67 trẻ em dưới 5 tuổi đã phải nhập viện sau khi các bé được cho uống chủng ngừa nhầm vắc-xin bại liệt thành vắc-xin viêm gan B.
Người nuôi hay “quên”

Người nuôi hay “quên”

ANTĐ - Thông tin gần trăm người ở Sóc Sơn bị đàn chó nghi dại cắn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô trong những ngày qua. Anh Phạm Văn Thắng, ở Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, những người có thói quen nuôi chó, mèo cần phải xem lại ý thức của mình từ vụ việc này.
97 người bị chó cắn: Vẫn chưa xác định được nguồn gốc đàn chó lạ

97 người bị chó cắn: Vẫn chưa xác định được nguồn gốc đàn chó lạ

ANTĐ - Những ngày vừa qua, thông tin 52 người dân ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị đàn chó thả rông cắn có nguy cơ mắc bệnh dại cao, khiến người dân trong vùng rất hoang mang. Hiện tại, số người bị chó nghi dại cắn tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn gốc đàn chó lạ vẫn chưa được làm rõ.

Nhờ tiêm chủng, trẻ tử vong giảm

Nhờ tiêm chủng, trẻ tử vong giảm

ANTĐ - Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vẫn đáng lo ngại, trên thực tế, mỗi ngày cả nước có trên 70 trẻ sơ sinh tử vong. Tuy vậy, nhờ có tiêm chủng mà mỗi năm có hàng nghìn trẻ tránh được tử vong hoặc gánh nặng tàn phế do được phòng bệnh chủ động.

Phát động chiến dịch phòng sốt xuất huyết

Phát động chiến dịch phòng sốt xuất huyết

ANTĐ - Sáng qua, 15-6, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội đã tổ chức mit tinh Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đến từ các nước ASEAN, các tổ chức quốc tế, các đơn vị và quần chúng nhân dân Thủ đô.