- Xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- Một số kiến nghị về chế độ chính sách với cán bộ, nhân viên y tế chậm được giải quyết
- Việc quyết định các vấn đề quan trọng phải đặt lợi ích của quốc gia, nhân dân lên trên hết, trước hết
Trong phiên họp chiều 20-10, Quốc hội đã nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) Nguyễn Huy Tiến báo cáo về công tác của Viện KSNDTC nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình tội phạm và các tranh chấp tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, các Viện Kiểm sát đã thực hiện công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự theo phương châm “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; cùng với đó là thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nghiệp vụ, phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm..., nên chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, kết quả, chỉ tiêu năm sau đều cao hơn năm trước.
Toàn ngành Kiểm sát đã công tố, kiểm sát trên 674.000 nguồn tin về tội phạm; yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố trên 3.800 vụ án, (tăng 24,3% so với nhiệm kỳ trước). Viện Kiểm sát yêu cầu hủy bỏ 97 quyết định khởi tố; hủy bỏ 349 quyết định không khởi tố vụ án và 245 quyết định khởi tố vụ án; trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 145 vụ án để chống bỏ lọt tội phạm.
Trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát các cấp thụ lý trên 382.000 vụ với gần 733.000 bị can, giải quyết đạt 99,9%, trong đó, tỷ lệ truy tố bị can đúng thời hạn đạt 100%, đúng tội danh 99,9%.
![]() |
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến báo cáo về công tác của Viện nhiệm kỳ 2021 - 2026 |
Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm gần 19.000 vụ với hơn 41.000 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, như vụ án Chuyến bay giải cứu; vụ án Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm; các vụ án Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...
Cũng theo Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, thụ lý giải quyết 566 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 554 nguồn tin, đạt 97,9%, tỷ lệ thụ lý điều tra tăng về số vụ và về số bị can; không vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội.
Trong đó, có nhiều vụ tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận quan tâm, như vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Đà Nẵng, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa...; thu hồi 85,139 tỷ đồng tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,4% (tăng 30,4%) vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao.
Ngoài ra, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã chuyển biến tích cực đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác hoàn thiện thể chế, hướng dẫn thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế được thực hiện tốt.
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành kiểm sát đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt chức năng công tố, bảo đảm chủ động, theo yêu cầu “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; đổi mới phương thức kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của các cơ quan tư pháp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...