Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi vì “lỡ mồm” lên án đồng minh hỗ trợ khủng bố

ANTĐ -  Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra lời xin lỗi, sau khi các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) đã thể hiện sự “ngạc nhiên” với lời phát biểu của ông vào hôm 3-10, trong đó cáo buộc các nước đồng minh của Mỹ ở Trung Đông “tiếp tay” cho chủ nghĩa khủng bố phát triển.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Thái tử của UAE và Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Zayed vào hôm 5-10. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vào tầm nhìn chung của Mỹ và UAE về chủ nghĩa khủng bố, hãng tin WAM của UAE đưa tin.

Sự việc này xuất phát từ việc vào hôm 3-10, trong một diễn đàn hỏi và trả lời tại trường Đại học Havard, ông Biden đã cáo buộc các nước UAE, Ả-Rập Xê-Út và Thổ Nhĩ Kì về hành động cung cấp tài chính và vũ khí cho các lực lượng nổi dậy theo dòng Hồi giáo Sunni chống Tổng thống Syria Bashar Assad, vốn thuộc dòng Hồi giáo Shia. 

Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi vì “lỡ mồm” lên án đồng minh hỗ trợ khủng bố ảnh 1
Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden

Vào hôm 5-10, Bộ trưởng Ngoại Giao UAE, Mohammed Gargash đã chỉ trích phát ngôn của ông Biden và cho rằng điều này là “sai sự thật, đặc biệt với vai trò chống lại chủ nghĩa cực đoan và chống khủng bố của UAE”.

Ông Biden trước đó đã phải gửi lời xin lỗi tới cả Thổ Nhĩ Kì, nước đưa ra phản ứng nhanh nhất với lời phát biểu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan cho rằng ông Biden có thể “đã làm nên lịch sử” bằng nhận định của mình.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã từng đưa ra một lời phát biểu đáng chú ý và có thể gây mất lòng những nước đồng minh vào một vài ngày trước đó. Ông Kerry cho rằng việc hỗ trợ cho nhóm binh sĩ chống lại chính phủ Syria đã được thực hiện một cách “lôi thôi” và dẫn đến sự hình thành của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, có lẽ vì không nhắc tới cụ thể tên một quốc gia nào nên lời phát biểu này không bị ai khác lên tiếng chỉ trích.

Mỹ đang hình thành một liên minh chống khủng bố để chiến đấu chống lại IS, tổ chức đã chiếm được một phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, thay vì cử bộ binh tới 2 quốc gia này chiến đấy, Mỹ và đồng minh chỉ tiến hành không kích, hỗ trợ vũ khí, cùng cử cố vấn huấn luyện cho các binh sĩ người Kurd và quân đội Iraq.