Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên các tuyển thủ điền kinh tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 14-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu của các VĐV tranh tài môn điền kinh tại Đại hội.

Ngay sau khi VĐV Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Vàng thứ 2 nội dung 5.000m nữ cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu đầu tiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương và Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn đã xuống sân chúc mừng thành tích của VĐV này cùng đồng đội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ trái qua) động viên các tuyển thủ điền kinh trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: Quý Lượng)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ trái qua) động viên các tuyển thủ điền kinh trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: Quý Lượng)

Cũng ở nội dung 5.000m, Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc giành huy chương Bạc. Vào buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Vàng nội dung 1.500m nữ.

Sự động viên của Phó Thủ tướng có ý nghĩa rất lớn với các VĐV Việt Nam (Ảnh: Quý Lượng)

Sự động viên của Phó Thủ tướng có ý nghĩa rất lớn với các VĐV Việt Nam (Ảnh: Quý Lượng)

Sự cổ vũ, động viên từ Phó Thủ tướng là động lực to lớn để Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ cùng các VĐV khác của đội tuyển điền kinh nói riêng và TTVN nói chung tiếp tục phấn đấu, nỗ lực tối đa để mang thêm vinh quang về cho Tổ quốc.