Phó thủ lĩnh Hamas bị sát hại ở Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Israel bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Thủ đô Beirut của Lebanon, giết chết Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri.
Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri

Truyền thông địa phương đưa tin, ông Saleh al-Arouri nằm trong số 7 người thiệt mạng trong vụ nổ ở vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut hôm 2-1. Các quan chức an ninh Lebanon nói với Reuters và các hãng tin khác rằng, 1 máy bay không người lái của Israel đã thực hiện vụ tấn công trên.

Ông al-Arouri là chỉ huy sáng lập cánh quân sự của Hamas, và vào thời điểm bị sát hại, ông là Phó chủ tịch văn phòng chính trị của nhóm.

Các quan chức quân sự Israel đã từ chối bình luận về vụ tấn công. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công Beirut kể từ cuộc chiến năm 2006 với Lebanon.

Ông Izzat Al-Rishq, 1 thành viên văn phòng chính trị của Hamas, mô tả vụ sát hại ông al-Arouri “một lần nữa chứng minh sự thất bại thảm hại của kẻ thù trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu gây hấn nào ở Dải Gaza”.

Trong khi tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas trong gần 3 tháng qua, Israel đã kiềm chế không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Lebanon. Thay vào đó, Israel tham gia vào các cuộc đụng độ “ăn miếng trả miếng” với Phong trào Hồi giáo Hezbollah dọc biên giới Israel- Lebanon.

Hồi tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, ông đã chỉ thị cho các đặc vụ Israel “hành động chống lại những người đứng đầu Hamas dù họ ở đâu”.