Phố không hè và nỗ lực của Công an xã Bát Tràng trong việc xoá “điểm nghẽn” trật tự đô thị

ANTD.VN - Những tưởng chỉ có các tuyến phố trong nội thành Hà Nội, đặc biệt là một số tuyến phố cổ mới không có vỉa hè, hoặc vỉa hè có cũng như không vì quá hẹp. Song trên thực tế, ở ngoại thành cũng có những con đường như vậy...

Chuyện những khoảng đất lùi

Nhiều người có thể thắc mắc, tại sao toàn thành phố đang bứt tốc xóa "điểm nghẽn" trật tự đô thị mà ở đây, các cửa hàng kinh doanh vẫn ngang nhiên bày bán ra vỉa hè?!

Chỉ đến khi tìm hiểu mới biết, đó là phần đất trên "sổ đỏ" của người dân trước đó được bớt lại trong quá trình xây dựng để làm nơi sắp xếp phương tiện, hoặc lấy mặt bằng kinh doanh. Và câu chuyện được nhắc đến này không ở đâu xa, nó nằm ngay trên tuyến đường Đa Tốn, xã Bát Tràng (Hà Nội).

battrang15.jpg
Nhiều người cho rằng, các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, làm mái che nhưng thực tế nhiều vị trí là phần đất trên "sổ đỏ" của các hộ dân
battrang14.jpg
Có những đoạn, các hộ xây hết đất như thế này

Chị Đỗ Thị Thu Nga, chủ nhà số 93, 95 Đa Tốn cho biết, bản thân gia đình chị kinh doanh ngay trên phần đất của nhà mình, không hề lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông:

"Khi xây nhà, gia đình tôi đã tự lùi vào bên trong vài mét, chừa phần mặt tiền vì xác định kinh doanh buôn bán thì phải có chỗ để xe cộ cho khách hàng, hoặc bày bán để người mua nhìn thấy. Đúng là người không biết sẽ tưởng chúng tôi lấn chiếm vỉa hè, và nhiều hộ dân ở đây cũng như thế nhưng cứ nhìn là biết, tôi đã cố tình xây cao hẳn lên rồi, nền cũng được lát riêng chứ không phải bằng gạch lát vỉa hè của Nhà nước…".

battrang18.jpg
Nhìn qua tưởng hộ kinh doanh này lấn chiếm vỉa hè bày bán, nhưng thực chất đó là phần đất của gia đình chị Đỗ Thị Thu Nga đã được chừa lại để làm nơi sắp xếp xe của khách hàng
battrang19.jpg
Chị Nga cho biết, dù là đất của gia đình nhưng được lực lượng Công an vận động, cơ sở kinh doanh của chị đã sắp xếp gọn gàng để đường phố thông thoáng hơn

Cũng giống như chị Nga, ông Khổng Địch Năm, chủ nhà số 91 Đa Tốn chia sẻ: "Cả mấy chục mét mặt đường kinh doanh của nhà tôi đều là đất trên "sổ đỏ", nên nếu chúng tôi có bầy bán thì cũng là chuyện bình thường. Có điều, khi lực lượng Công an xã đến trao đổi, vận động, gia đình cũng sắp xếp gọn gàng, quét dọn vệ sinh để bộ mặt đường phố sạch đẹp hơn, chứ bảo bà con lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là sai, vì khu vực này không có vỉa hè".

battrang20.jpg
Hàng hóa bày bán ra tận cửa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải là hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Qua tìm hiểu, từ ngã tư Đa Tốn – Giáp Hải (xã Bát Tràng) lên đến dốc Đa Tốn, hầu hết là không có vỉa hè. Chính vì thế mới có hình ảnh nhà thò ra, nhà thụt vào. Bởi lẽ, có nhiều hộ xây hết đất để ở, nhưng đa số bớt lại diện tích mặt trước để phục vụ kinh doanh.

Đi dọc tuyến đường Đa Tốn, có những đoạn vỉa hè được kẻ vẽ bằng 2 màu sơn trắng và vàng. Thiếu tá Đoàn Duy Thành – Phó trưởng Công an xã Bát Tràng cho biết, phần sơn vàng là để xác định mốc giới đất của nhà dân, còn phần sơn trắng là kẻ vẽ để hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện.

battrang1.jpg
Từ phần kẻ vẽ sơn màu vàng hắt vào trong là thuộc phần đất của người dân, nên dù có bày hàng hóa như thế kia vẫn không được tính là vi phạm

Đó là lý do khiến nhiều người lầm tưởng con phố này đang "dửng dưng" trước nỗ lực giải quyết trật tự đô thị của Hà Nội. Tuy nhiên, không phải vì đất của người dân mà họ mặc kệ chính quyền vận động, thờ ơ với "chiến dịch" tuyên truyền bền bỉ của lực lượng Công an xã.

Khi người dân cùng chung tay

Phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi nhận hình ảnh thực tế tại tuyến phố này. Có thể thấy, một tuyến phố dài người dân cơ bản chấp hành việc sắp xếp phương tiện theo đúng quy định. Hàng quán kinh doanh dù bày trong phần đất của gia đình nhưng cũng rất gọn gàng.

"Tuyên truyền, vận động là việc làm thường xuyên, liên tục mà Công an xã chúng tôi thực hiện để giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị. Đặc biệt, đối với các khu vực không có vỉa hè, hoặc vỉa hè rất hẹp, Công an xã đến từng hộ trao đổi, đề nghị người dân thu hẹp diện tích bày bán, để lại một phần đường cho người đi bộ nhằm đảm bảo an toàn, nhất là vào khung giờ cao điểm, tan tầm, khi phụ huynh đưa đón học sinh đi học về…" - Thiếu tá Đoàn Duy Thành thông tin.

battrang16.jpg
Chủ cơ sở kinh doanh này bức xúc vì nhiều người cho rằng hộ nhà anh lấn chiếm vỉa hè, song, thực tế là anh chỉ bày trên phần đất của mình và đã sắp xếp lùi vào trong để chừa phần đường cho người đi bộ

Ông Đỗ Văn Tuân, chủ cơ sở kinh doanh số 182 Đa Tốn nói: "Trước đây, với thói quen cũ, chúng tôi tận dụng vỉa hè trước mặt để bày bán. Nhưng khi lực lượng Công an xã đến trao đổi, đồng thời yêu cầu ký cam kết, gia đình chúng tôi chấp hành ngay, không để các đồng chí phải nhắc lại. Vì đẹp là đẹp chung cho cả tuyến phố tại sao lại không thực hiện? Các hộ kinh doanh chúng tôi ở đây nhìn nhau mà chấp hành chứ ngày nào Công an xã cũng đi tuần tra, nhắc nhở, mình vi phạm cũng rất ái ngại".

Ngay cả với những đoạn đường không có vỉa hè, các hộ kinh doanh cũng rất vui vẻ thực hiện. Chị Đỗ Thị Thu Nga chia sẻ thêm: "Dù toàn bộ phần mặt tiền ra sát lòng đường đều là của gia đình, nhưng khi được Công an xã đến tuyên truyền, vận động, chúng tôi cũng không ngần ngại bớt lại một phần để bộ mặt đường phố thông thoáng hơn".

battrang11.jpg
battrang9.jpg
Hoàn toàn không lấn chiếm hành lang của người đi bộ để bày bán hàng hóa

Theo Chỉ huy Công an xã Bát Tràng, triển khai Kế hoạch 332 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giải quyết 5 "điểm nghẽn", đơn vị đã chủ động điều tra cơ bản, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, từng bước giải quyết từ dễ đến khó.

Ngoài ra, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, "cố gắng đồng loạt làm xanh-sạch-đẹp toàn địa bàn". Tuyến nào còn vấp phải khó khăn thì tiếp tục thay đổi biện pháp tháo gỡ.

battrang8.jpg
battrang7.jpg
battrang5.jpg
Diện mạo tuyến phố đã có sự thay đổi lớn, dù là khu vực có chợ truyền thống, nhưng vẫn được người dân sắp xếp gọn gàng

"Chúng tôi cũng xác định, việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán nó là thói quen từ rất lâu của người dân rồi. Nên nếu chỉ tập trung xử phạt thì người dân sẽ lại tiếp tục vi phạm khi vắng lực lượng chức năng. Chủ yếu, chúng tôi tuyên truyền, vận động, ký cam kết để các hộ kinh doanh hiểu được chủ trương đúng đắn của thành phố. Mặt khác, duy trì các tuyến phố xanh-sạch-đẹp để người dân tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành" - Thiếu tá Đoàn Duy Thành nêu quan điểm.

battrang4.jpg
Công an xã Bát Tràng tiếp tục truyên truyền vận động, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, yêu cầu chấp hành các quy định

Ghi nhận thực tế, khó khăn trong việc giải quyết TTĐT của xã Bát Tràng là tình trạng dừng, đỗ phương tiện do thiếu các bãi gửi xe. Không có điểm trông giữ, người dân có khi lao thẳng lên vỉa hè hoặc khoảng đất trống sát vỉa hè để đỗ xe.

Hay là tình trạng một số nông dân bán hoa quả dọc tuyến Giáp Hải đâm xuyên khu đô thị Ecopark. Được biết, hai bên là phần đất trồng cây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark nên hành vi bày bán cũng chưa được xem là lấn chiếm vỉa hè, rất khó cho việc xử lý của lực lượng Công an.

battrang10.jpg
Đâu đó vẫn còn những vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định do cơ sở hạ tầng giao thông tĩnh thiếu
battrang13.jpg
Người dân bày bán trên phần đất trồng cây của Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark nhưng lại gây nguy hiểm vì buôn bán sát lòng đường, đã được lực lượng Công an xã thường xuyên nhắc nhở

Chưa hết, chỉ cần thấy bóng dáng xe tuần tra của Công an xã, lập tức những người dân này bê toàn bộ các rổ, sọt hàng giấu trong các vườn cây xanh, trong khi việc tuyên truyền về mức độ nguy hiểm đã được lực lượng chuyên trách triển khai thường xuyên, liên tục.

battrang2.jpg
Nhắc lại lần nữa, dù lực lượng chức năng có nỗ lực, nhưng người dân không tự giác, đồng thuận trong việc chấp hành thì con đường xóa "điểm nghẽn" trật tự đô thị dù ở Bát Tràng hay ở đâu cũng sẽ còn nhiều những gian nan

Và song song với công tác tuyên truyền, để răn đe, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, Công an xã Bát Tràng cũng đã lập biên bản xử phạt. Theo số liệu thống kê, từ ngày 15-3 đến 14-4-2026, Công an xã đã xử lý 20 trường hợp, trong đó 18 trường hợp bán hàng rong, 2 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Từ ngày 15-4 đến 14-5-2026, đơn vị cũng xử lý 16 trường hợp, trong đó 13 trường hợp bán hàng rong, 1 trường hợp lấn chiếm và 2 trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các biện pháp, giải pháp, mục tiêu là cùng với toàn Công an Hà Nội xóa 5 "điểm nghẽn", mang lại một diện mạo mới cho Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng