Đường tới thành công của những GS, PGS trẻ

Đường tới thành công của những GS, PGS trẻ

ANTĐ - Cùng được công nhận chức danh GS, PGS ở độ tuổi ngoài 30, GS Phan Thanh Sơn Nam, PGS Từ Trung Kiên, PGS Hoàng Quý Tỉnh đều xuất thân hoặc gắn bó với nông thôn. Nét nổi bật ở họ là khả năng vượt khó, say mê với công việc.

Giáo sư trẻ nhất năm 2014 - 38 tuổi

Giáo sư trẻ nhất năm 2014 - 38 tuổi

ANTĐ - Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước vừa bỏ phiếu công nhận 59 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 585 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. 

PGS.TS Văn Như Cương: “Không nên chạy theo phong trào”

PGS.TS Văn Như Cương: “Không nên chạy theo phong trào”

ANTĐ - Đề án số hóa sách giáo khoa dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM với kinh phí khoảng 4.000 tỷ đồng không nhận được sự đồng thuận của đa số phụ huynh, dư luận. PGS.TS Văn Như Cương, nguyên Hiệu trưởng THPT Dân lập Lương Thế Vinh cũng còn nhiều băn khoăn về đề án này.
Nghi vấn một phó giáo sư “ra giá” 200 triệu đồng lấy bằng tiến sĩ y khoa: Giới học giả đau xót

Nghi vấn một phó giáo sư “ra giá” 200 triệu đồng lấy bằng tiến sĩ y khoa: Giới học giả đau xót

ANTĐ - Ngày 20-8, đoàn công tác của ĐH Thái Nguyên và ĐH Y - Dược Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh nghi vấn một PGS “ra giá” 200 triệu đồng lấy bằng tiến sỹ y khoa. Thông tin này cũng khiến giới học giả đau xót vì công sức dành cho những tấm bằng tiến sỹ bị đem ra mua bán như một món hàng.
Đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%: Lo không thực chất

Đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%: Lo không thực chất

ANTĐ - Ngày 17-6, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT thông báo sơ bộ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, theo đó tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn năm 2013 với hơn 99%. Các chuyên gia giáo dục lo ngại về tính thực chất của kết quả trên.
Căng thẳng “thi đấu” vào lớp 6: Bố mẹ làm khổ con

Căng thẳng “thi đấu” vào lớp 6: Bố mẹ làm khổ con

ANTĐ - 4.000 thí sinh thi vào lớp 6 trường Hà Nội-Amsterdam, 3.500 thí sinh thi vào THCS Lương Thế Vinh, 2.600 thí sinh thi vào THCS Nguyễn Tất Thành… Tỷ lệ “chọi” vào các trường này đều từ 7 đến 20 chọn 1, căng thẳng không kém kỳ thi đại học sắp tới.

Nghiêm túc trong kỳ thi, thành công một nửa

Nghiêm túc trong kỳ thi, thành công một nửa

ANTĐ - Đã qua 6 môn thi tốt nghiệp THPT với nhận định chung là khá êm đềm với cách ra đề mở, không đánh đố, không quá dài… Tuy nhiên, vấn đề khiến các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục băn khoăn là 50% kết quả tốt nghiệp năm nay phụ thuộc vào hồ sơ điểm trung bình năm lớp 12 của thí sinh có đảm bảo nghiêm túc, khách quan như yêu cầu?

Các chuyên gia giáo dục lắc đầu kêu... đắt (!?)

Các chuyên gia giáo dục lắc đầu kêu... đắt (!?)

ANTĐ - “Không tưởng tượng được số tiền Bộ GD-ĐT đề xuất lớn đến vậy” là ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục khi được biết về chi phí cho Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) phổ thông sau năm 2015. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tỏ ra lo ngại sẽ lãng phí số tiền hơn 34 nghìn tỷ đồng khi hệ thống giáo dục sau vài năm lại thay đổi.

Không thi vẫn đỗ tốt nghiệp THPT

Không thi vẫn đỗ tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Xuất hiện nhiều kiến nghị với Bộ GD-ĐT về quy định bảo lưu điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 khi mà kỳ thi năm nay có nhiều điểm không đồng nhất, dẫn tới khả năng thí sinh trượt tốt nghiệp năm ngoái lại có thể đỗ năm nay mà không cần phải dự thi.

Rối bời đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Rối bời đổi mới chương trình, sách giáo khoa

ANTĐ - Dự thảo Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông vừa được Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội đưa ra tham vấn các chuyên gia giáo dục. Phân tích nhiều chiều cho thấy đều nhất trí ủng hộ đổi mới nhưng cụ thể thế nào thì vẫn đang bàn cãi.
Phát triển hình tháp ngược

Phát triển hình tháp ngược

ANTĐ - Ngay sau quyết định của Bộ Giáo dục-Đào tạo tinh giản kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6 môn xuống còn 4 môn, giảm thời gian làm bài thi theo hướng gọn nhẹ, không gây căng thẳng, dư luận tỏ ra phấn khởi trước sự đổi mới này. Nếu phương án này là một bước tiến nhằm tiệm cận tới việc bỏ thi mà chỉ xét tốt nghiệp THPT thì thực sự đổi mới triệt để. Nếu vừa xét kết quả học tập lớp 12, vừa tổ chức một kỳ thi như mọi năm, thì khó có một kết quả đáng tin cậy. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục.
Đỗ tốt nghiệp THPT 100%?

Đỗ tốt nghiệp THPT 100%?

ANTĐ - Đây là tỷ lệ dự đoán của PGS Văn Như Cương được đưa ra trên trang cá nhân của PGS trước những thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bên cạnh đó, việc thích ứng với những điểm mới của kỳ thi này cũng đang còn nhiều bàn cãi. 

Thầy không ra thầy, trò không ra trò

Thầy không ra thầy, trò không ra trò

ANTĐ - Những cái tát thẳng cánh của thầy giáo trẻ dành cho học trò của mình ngay trên bục giảng và bất ngờ hơn là thái độ phản kháng, đánh lại thầy của cậu học trò đó đã tạo ra cái nhìn thiếu thiện cảm về hình ảnh  thầy trò ngày nay. 
Các trường chưa muốn bỏ “3 chung”

Các trường chưa muốn bỏ “3 chung”

ANTĐ - Sau tuyên bố của Bộ GD-ĐT về dự thảo bỏ thi “3 chung” sau 3 năm nữa để trao tự chủ tuyển sinh cho các trường, nhiều trường ĐH công lập lẫn dân lập lại cho rằng không nên bỏ hẳn thi “3 chung” trước khi có căn cứ chung về chuẩn đầu vào ĐH, tránh gây tốn kém cho xã hội.
Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

ANTĐ - Luyện thi tràn lan, Bộ không giải quyết được mới phải thi “3 chung”. Gánh nặng này chuyển sang các trường liệu có đảm bảo trách nhiệm với xã hội? Xét tuyển với điểm học bạ phổ thông: đánh giá được quá trình nhưng lại không kiểm soát được tính khách quan bởi nạn chạy điểm… Đây là mặt trái các chuyên gia đặt ra cho việc tổ chức tuyển sinh riêng.