Phó giám đốc cấu kết với thủ kho

(ANTĐ) - Công ty cổ phần TIE trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu phân phối màn hình máy tính.

Phó giám đốc cấu kết với thủ kho

(ANTĐ) - Công ty cổ phần TIE trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu phân phối màn hình máy tính.

Vào những ngày cuối năm 2010, công ty tiến hành kiểm kê kho hàng hóa tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai phát hiện bị mất 3.800 màn hình máy vi tính, 1 máy chiếu Casio, 1 máy tính, tổng trị giá tài sản 10 tỷ đồng.

Nhận được đơn trình báo, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương điều tra. Cơ quan công an xác định kho hàng hóa của Công ty TIE không có hiện tượng đột nhập từ bên ngoài, nhiều khả năng thủ phạm trộm cắp là người trong nội bộ. Qua xác minh, thu thập tài liệu, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã làm rõ 2 đối tượng liên quan là Phạm Văn Hoàng (SN 1979) quê ở Nam Định, hiện trú ở Tân Triều, huyện Thanh Trì là Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TIE tại Hà Nội và Nguyễn Tuấn Linh (SN 1959), quê ở Thái Bình; hiện trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên là thủ kho của công ty.

Được các điều tra viên vận động, ngày 15-1-2011, Phạm Văn Hoàng và Nguyễn Tuấn Linh đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú. Do nợ nần, Phạm Văn Hoàng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty để lấy tiền trả nợ. Để chiếm đoạt trót lọt tài sản của công ty, Hoàng bàn với Nguyễn Tuấn Linh, xuất lô hàng máy tính cho Công ty Thuận An mặc dù chưa có hóa đơn xuất hàng. Linh đồng ý và đã 2 lần xuất hàng cho Công ty Thuận An ở Nam Định với tổng số màn hình máy vi tính Samsung là 3.800 chiếc. Với việc làm trên, Linh được Hoàng chia hưởng số tiền là 30 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về hành vi tham ô tài sản.                 

Trung Hiếu