Mệt mỏi vì lạm thu phí

Mệt mỏi vì lạm thu phí

ANTĐ - Chiều 11-4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về chấp hành pháp luật về phí và lệ phí đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện một số bộ, ngành liên quan. Nhiều ĐBQH quan tâm đến tình trạng phí chồng phí, ban hành phí, lệ phí trái luật.

Sắp có thẻ công dân điện tử

Sắp có thẻ công dân điện tử

ANTĐ - Ngày 12-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân và dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Cùng ngày, UBVTQH đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Sẽ khắc phục được tình trạng thu hồi đất tùy tiện

Sẽ khắc phục được tình trạng thu hồi đất tùy tiện

ANTĐ - Chiều 29-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới vấn đề thu hồi đất, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rất chặt chẽ vấn đề này, đảm bảo khắc phục tình trạng lạm dụng, tùy tiện trong thu hồi đất đã xảy ra thời gian qua. 
Không đưa việc đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự vào Hiến pháp

Không đưa việc đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự vào Hiến pháp

ANTĐ - Dư luận đang xôn xao với đề xuất khi sửa Luật Nghĩa vụ quân sự, sẽ tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngày 25-11, bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trả lời phỏng vấn xung quanh vấn đề này. 

Phải chỉ đích danh địa chỉ gây lãng phí

Phải chỉ đích danh địa chỉ gây lãng phí

ANTĐ - Chiều qua, 19-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2013. Theo đó, tình trạng lãng phí vẫn tồn tại trên nhiều lĩnh vực với mức độ khác nhau.
Chính sách an sinh đang bị biến dạng

Chính sách an sinh đang bị biến dạng

ANTĐ - Ngày 11-9, cho ý kiến vào kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thẳng thắn: “Đi giám sát nhiều nơi tôi thấy chính sách an sinh về đến địa phương đã bị “biến dạng”. 
Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Ngày 11-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 18-6-2013). Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ lần đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.

Vẫn một câu hỏi lớn

Vẫn một câu hỏi lớn

ANTĐ - Đóng góp ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, kỳ họp có quá nhiều nội dung “nặng”, không nên gò bó về thời gian để đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cả Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các ủy ban Khoa học - Công nghệ, Quốc phòng - An ninh, Pháp luật của Quốc hội cũng đồng tình khẳng định cần đảm bảo mục tiêu “lấy chất lượng chứ không quá gò bó về thời gian”. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật còn nhấn mạnh, nếu ghép các dự án luật lại vì không đủ thời gian thì không thể đảm bảo được chất lượng.
Đạo lý là nền tảng

Đạo lý là nền tảng

ANTĐ - Cứ mỗi lần đọc báo về chuyện thuế thu nhập cá nhân, tôi lại thấy nóng rực cả người. Chẳng hiểu các vị ấy có phải đi chợ, trả tiền điện, gas, đổ xăng, trả viện phí hay không mà bảo rằng 7 triệu đồng/tháng là thu nhập cao?
Trước hết phải lo cho dân

Trước hết phải lo cho dân

ANTĐ - Đây không phải là lần đầu tiên nổ ra cuộc tranh luận về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong khi Chính phủ trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu lên 9 triệu đồng/tháng, nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng/nguời/tháng, thì Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự Luật lại bác đề xuất này và đề nghị hạ xuống ở mức tương ứng là 7 triệu và 2,8 triệu đồng.

Eurowindow đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Eurowindow đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

ANTĐ - Tối qua 29-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. 
Eurowindow đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Eurowindow đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

ANTĐ - Tối nay 29-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu (Eurowindow) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. 
Xung kích vì sự bình yên của nhân dân

Xung kích vì sự bình yên của nhân dân

ANTĐ - "Mỗi tấm gương tiêu biểu phải đóng góp xứng đáng vào hoạt động của ngành". Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trong buổi gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu chiều 17-8.
Ra mắt "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" bằng tiếng Nga

Ra mắt "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" bằng tiếng Nga

ANTĐ - Chiều 24-7, Lễ ra mắt cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bằng tiếng Nga đã được tổ chức tại Thư viện Hà Nội. Tới dự, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại diện sứ quán các nước Nha, Ukraine, Belarus, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành và hàng trăm độc giả yêu mến cuốn sách.