Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đề nghị phát triển những mô hình cho giá trị kinh tế cao

ANTĐ - Sáng 20-2, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại huyện Phúc Thọ. Cùng đi có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đề nghị phát triển những mô hình cho giá trị kinh tế cao ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội 
trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Hát Môn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng trước những đổi thay của đồng quê, làng xóm và đời sống nhân dân các xã nhờ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con nông dân tiếp tục đoàn kết, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, có thêm nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển những mô hình cho giá trị kinh tế cao, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, sạch hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, cấp ủy các xã phải chú trọng công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, trước mắt là thực hiện thành công kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã tới dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng thuộc xã Hát Môn. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ra cánh đồng thăm hỏi bà con nông dân đang hăng hái cấy vụ xuân. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình cụ Nguyễn Đức Du, 80 tuổi, gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố và gia đình ông Bùi Văn Tất, 85 tuổi, cùng ở thôn Võng Ngoại, xã Võng Xuyên.