Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần chú trọng hơn tới mô hình bác sĩ gia đình, y tế cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành y tế Thủ đô cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực y tế cơ sở, mô hình bác sĩ gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại buổi làm việc

Ngày 29-2, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” tại Sở Y tế Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, đến nay Sở Y tế đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 7/9 chỉ tiêu kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể: đối với số giường bệnh/vạn dân, tổng số giường bệnh của thành phố khoảng 30.972 giường bệnh, đạt 36,44 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu được giao. Về chỉ tiêu số bác sĩ/vạn dân, tổng số bác sĩ hiện có của thành phố là 14.116 người, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân hiện nay đạt 16,6 bác sĩ/vạn dân - vượt chỉ tiêu được giao…

Một chỉ số đáng chú ý nữa là hiện nay, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe trên địa bàn thành phố đạt khoảng 85%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, việc khởi tạo dữ liệu ban đầu cho Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố trên ứng dụng VNeID còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền tại một số Trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác triển khai và khai thác, sử dụng hệ thống…

Trao đổi tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, hàng năm, Sở Giáo dục và Sở Y tế đều có kế hoạch liên tịch phối hợp về các nội dung, trong đó có y tế học đường. Tuy nhiên, tỷ lệ cận, loạn thị trong học sinh còn cao; tình trạng trầm cảm, tự kỷ trong học sinh có xu hướng tăng trong khi việc tư vấn tâm lý học đường chưa được quan tâm đúng mức…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã làm rõ thêm những nội dung Đoàn giám sát đề nghị, trong đó có tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kết luận buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân của Hà Nội theo báo cáo từ Sở Y tế đạt cao, song đó là số liệu đã tính cả số bác sĩ, số giường bệnh của các bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn. Do đó, Sở Y tế cần đánh giá thực trạng việc thiếu giường bệnh tại Hà Nội hiện nay khi không có sự hỗ trợ của các bệnh viện Trung ương để có các giải pháp…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Sở Y tế đạt được trong triển khai Chương trình 08-Ctr/TU, trong đó có những chỉ tiêu cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Ông cũng đề nghị phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế và có những đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực y tế.

Về các nhiệm vụ tới đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Y tế Hà Nội cần sớm rà soát lại quy hoạch mạng lưới y tế Thủ đô nhằm bảo đảm sự bao trùm, đồng đều, mang tính dự báo, tạo sự hấp dẫn trong đầu tư đối với lĩnh vực y tế.

Cùng đó, ngành y tế Thủ đô cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực y tế học đường và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; chú trọng phát triển y tế cơ sở, phát triển mô hình nguyên lý y học gia đình, coi đây là những giải pháp căn cơ phát triển bền vững ngành Y tế Thủ đô.