Liên hoan phim quốc tế Hà Nội - Haniff 2022:

Phim Việt Nam "trắng" giải, 5 diễn viên Iran đồng giải "Nam chính xuất sắc nhất"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội - Haniff 2022" đã chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại Hà Nội. Đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải tại sân chơi này - phim "Hoa nhài" không giành các giải thưởng do ban giám khảo chấm chọn. Trong khi đó điện ảnh Iran ghi điểm khi cả 5 diễn viên được vinh danh ở hạng mục giải cá nhân.

Sau gần 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2022" được tái khởi động trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, không có nhiều đơn vị tài trợ như các kỳ liên hoan trước. Tuy vậy theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức Haniff 2022 thì liên hoan vẫn đã thành công trong việc tạo nên một sự kiện điện ảnh trang trọng có quy mô quốc tế, với hơn 800 đại biểu Việt Nam và nước ngoài tham dự, 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ được chiếu cùng nhiều hoạt động khác như: hội thảo, triển lãm, chợ dự án sản xuất phim, chiếu phim ngoài trời…Ban tổ chức Haniff 2022 cũng ý thức sâu sắc trách nhiệm của quốc gia chủ nhà, bảo đảm sự an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam.

Cũng theo ông Vi Kiến Thành, sau 6 kỳ tổ chức, đến nay Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI tiếp tục khẳng định là một Liên hoan phim trẻ, tràn đầy sức sống, năng động, đã có những kinh nghiệm ban đầu để tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam và đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả nước nhà.

Sau 5 ngày diễn ra, liên hoan đã khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở từng hạng mục. Theo đó, ở hạng mục phim dài, đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam - phim "Hoa nhài" do đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh viết kịch bản và dàn dựng đã không ghi điểm trên sân nhà ở các giải thưởng do ban giám khảo chấm. Tuy nhiên đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh đã nhận về bằng khen của UBND TP Hà Nội vì bộ phim có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Ở hạng mục này, bộ phim "Paloma" của điện ảnh Brazil giành giải "Phim dài xuất sắc nhất". Những thước phim kể về cuộc đấu tranh của nhân vật chính Paloma - một người phụ nữ chuyển giới mong muốn có một đám cưới truyền thống với bạn trai, song bị vị mục sư từ chối thực hiện lễ cưới. Với thân phận của mình, Paloma phải chịu nhiều cay đắng từ xã hội.

Song song đó, giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài thuộc về bộ phim "Người phụ nữ trên tầng áp mái" của Ba Lan và Thụy Điển. Còn giải đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Hamid Reza Ghorbani với bộ phim Iran "Ghép tủy". Chuyện phim xoay quanh tình huống khó xử, đầy giằng xé giữa các giá trị đạo đức, niềm tin tôn giáo và hạnh phúc cá nhân của một người mẹ có con trai bị ung thư máu. Với quyết tâm cứu con bằng phương pháp cấy tế bào gốc - nhân vật chính đứng giữa hai lựa chọn đầy khó khăn: Chấp nhận để con ra đi hay bỏ người chồng hiện tại đang hết mực yêu thương mình, để cùng chồng cũ có bầu đứa con "cứu sinh" - một đứa bé được sinh ra chỉ để hiến máu, hiến tạng... cho anh trai mình. "Ghép tủy" cùng với phim "Kẻ phản diện" (Kontrabida, Phillipines) nhận giải thưởng Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC).

Đặc biệt, ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" đã vinh danh cùng lúc 5 diễn viên Iran: Mahendra Perera Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana (phim Maariya, Srilanka).

Cũng trong hạng mục phim dài, giải thưởng của Ban giám khảo đã gọi tên tác phẩm Thụy Điển "Người phụ nữ trên tầng gác mái" (Woman on the roof). Giải phim dài Việt Nam được khán giả yêu thích nhất thuộc về bộ phim 400 tỷ đồng "Bố già."