Phim về người giáo viên tận tụy

ANTĐ - Ở tuổi 63, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát sẽ có bộ phim đầu tiên do bà vừa viết kịch bản, vừa sản xuất, lại vừa làm đạo diễn. 

Bộ phim có tựa đề “Gương trời” vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng tại làng nổi Vạn Chài nằm giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. 90 phút phim được làm dưới dạng phim truyện video xoay quanh câu chuyện về những người giáo viên trẻ bằng sự tận tâm và lòng yêu nghề đã mang đến những đổi thay cho một làng quê nghèo miền biển. Đảm nhiệm vai chính trong phim đều là các gương mặt trẻ và mới. Phim được Cục Điện ảnh đầu tư sản xuất với kinh phí 400 triệu đồng, hiện đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014.