Sốc

Phillip Lahm từ giã đội tuyển dù đang ở đỉnh vinh quang

ANTĐ - Ngôi sao của Bayern Munich và đội tuyển Đức - Phillip Lahm đã công bố quyết định từ giã đội tuyển quốc gia, quyết định được ra chỉ 5 sau khi anh cùng với Mannschaft lần thứ 4 vô địch World Cup.
Hậu vệ 30 tuổi - Phillip Lahm đã bày tỏ mong muốn được giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình với HLV trưởng ĐTQG Đức - Joachim Loew. Anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để chia tay đội tuyển, nhường chỗ cho những thế hệ kế cận.

“Đây là thời điểm thích hợp đối với tôi, tôi chia tay đội tuyển khi đang hưởng niềm vui trọn vẹn. Trong suốt mùa giải vừa qua, tôi đã nhiều lần nghĩ tới việc World Cup 2014 sẽ giải đấu đỉnh cao cuối cùng của mình. Tôi đã tận hưởng trọn niềm vui trong quãng thời gian gắn bó cùng đội tuyển quốc gia”, Lahm phát biểu trên tờ  Sport Bild.

Phillip Lahm thông báo quyết định chia tay đội tuyển gây sốc


“Tôi đã thông báo quyết định của mình tới Loew vào thứ 2, tôi hạnh phúc với chức vô địch World Cup. Tôi đã gọi điện cho chủ tịch LĐBĐ Đức - Wolfgang Niersbach vào sáng nay để cảm ơn ông ấy về tất cả”.

Phillip Lahm đã có trận đấu ra mắt trong màu áo đội tuyển vào năm 2004, đó là chiến thắng 2-1 trước Croatia. Sau đó, anh tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ tay của Michael Ballack kể từ năm 2011. Lahm đã có tổng cộng 113 ra sân trong màu Mannschaft.

Lahm luôn là một người đội trưởng mẫu mực


Số 16 của tuyển Đức đã tham gia tổng cộng 6 giải đấu đỉnh cao: 3 World Cup (2006, 2010, 2014) và 3 Euro (2004, 2008, 2012). Quyết định từ giã đội tuyển quốc gia dù mới bước sang tuổi 30 của Lahm thực sự gây sốc với nhiều người.

Phillip Lahm tuyên bố giã từ đội tuyển dù đang ở đỉnh vinh quang


Sau sự ra đi của Lahm, cái tên khả thi hơn cả để tiếp quản trọng trách dẫn dắt những “cỗ xe tăng” chính là đội phó – Bastian Schweinsteiger. Tuy nhiên, chính tiền vệ đang khoác áo Bayern cũng đang cân nhắc khả năng nối gót Lahm rời đội tuyển.