Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 24-3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng liên quan tới tình hình xung đột tại Trung Đông hiện nay.

Sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Marcos ký ban hành nêu rõ “mối đe dọa cận kề” sẽ gây nguy hiểm cho nguồn cung năng lượng của đất nước.

f520d8a0-69d7-4e1b-bba4-36ed7f1daa87-4e94ad8d.jpg

Tổng thống Marcos cho biết, Philippines đã thành lập Ủy ban nhằm giám sát hoạt động cung cấp và phân phối có trật tự các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men, đồng thời đảm bảo sự vận hành liên tục của các dịch vụ công thiết yếu, hệ thống giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng y tế.

Trong sắc lệnh được công bố với giới truyền thông, ông Marcos cho biết cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng, gây biến động áp lực tăng giá đối với giá dầu quốc tế, "do đó đe dọa an ninh năng lượng của đất nước".

"Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng sẽ cho phép Chính phủ... thực hiện các biện pháp ứng phó và phối hợp theo luật hiện hành để giải quyết các rủi ro do sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế trong nước gây ra" - ông Marcos nhấn mạnh.

Sắc lệnh này, có hiệu lực trong một năm, cho phép Chính phủ mua nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ cần thiết để đảm bảo nguồn cung kịp thời và đầy đủ, và nếu cần, thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng.

Trước đó, ngày 24-3, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin thông báo nước này có đủ nhiên liệu dự trữ cho khoảng 45 ngày dựa trên mức tiêu thụ hiện tại. Đồng thời, Chính phủ đang nỗ lực mua 1 triệu thùng dầu từ các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á để xây dựng kho dự trữ.

Theo Reuters

Tin cùng chuyên mục