Philippines tiếp tục để Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

ANTD.VN - Theo đại diện Bộ Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, Mỹ sẽ nâng cấp và xây dựng thêm cơ sở mới tại các căn cứ của Philippines trong năm 2017. Đây được coi là tuyên bố tích cực đầu tiên đối với Mỹ, sau nhiều tháng quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng. 

Theo ông Lorenzana, Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Philippines đã thống nhất bắt đầu các công việc trong Thỏa thuận tăng cường Hợp tác quốc phòng (EDCA), vốn từng bị Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa  hủy bỏ vào cuối năm 2016.

EDCA sẽ cho phép Mỹ tăng cường binh lính, vũ khí đến 5 căn cứ quân sự của Philippines, đồng thời, đặt nhiều thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải hoặc hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên. 

Thỏa thuận EDCA vẫn sẽ được Mỹ và Philippines thực hiện

Ông Lorenzana cho biết, Mỹ đã cam kết xây thêm nhà kho, trại lính và đường băng ở 5 địa điểm đã được thống nhất. Tổng thống Duterte hoàn toàn biết rõ các dự án này và hứa sẽ tôn trọng thỏa thuận đã đàm phán giữa 2 nước.

Tình hình địa chính trị tại châu Á đã có nhiều biến chuyển sau những tuyên bố cứng rắn với Washington của ông Duterte vào năm 2016, đồng thời lại tiến gần hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ và Phillippines lại trở nên khó đoán sau khi ông Trump lên nắm quyền và tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc. 

Philippines mới đây đã tuyên bố kế hoạch mua 2 tàu tấn công nhanh, 2 máy bay không người lái, súng bắn tỉa và robot gỡ bom từ Trung Quốc trị giá 14 triệu USD. Ngoài ra, nước này cũng cân nhắc mua cả tàu ngầm và máy bay từ Nga, một đối thủ khác của Mỹ.