Philippines sẵn sàng đối phó hành động gây hấn trên Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu trước các binh sỹ tại Căn cứ quân sự Aguinaldo hôm 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (ảnh) cho biết trước những hành động gây hấn hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, Philippines quan ngại chứ không hề lo lắng và sẽ sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự quấy rối nào.

Theo ông Voltaire Gazmin, Trung Quốc rất có thể sẽ tiếp tục các hành động nguy hiểm nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Trước hành động tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam, ông Gazmin khẳng định nếu những hành động đó xảy đến với Philippines, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ trao công hàm phản đối Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng cho biết trước tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông, quân đội Philippines quan ngại chứ không hề lo lắng. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cho nên chúng ta cần chuẩn bị các phương án phòng bị cho mọi tình huống”, ông Gazmin nói. Ông Gazmin cũng cho biết thêm, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang hộ tống các tàu đánh cá nước này hoạt động ngoài khơi để ngăn chặn bất kỳ sự quấy rối nào.