Philippines mua tàu hộ vệ của Hàn Quốc với giá 100 USD

ANTD.VN - Hải quân Philippines vừa mua được một tàu hộ vệ từ Hàn Quốc với giá bán rẻ bất ngờ là 100 USD, tuy nhiên, nước này vẫn sẽ trả thêm chi phí cho việc sửa chữa và nâng cấp chiến hạm này. 

Philippines đang trong quá trình xây dựng quân đội do phải đối mặt với những xung đột tiềm tàng trên biển với Trung Quốc và cả cuộc chiến chống lại nhiều nhóm cực đoan trong nước như Abu Sayyaf.

Quốc đảo này đã mua một vài tiêm kích giá rẻ F/A-50 từ Hàn Quốc và chấp nhận các tàu tuần tra cũ từ cảnh sát biển Mỹ. Đến nay, theo tờ Jakarta Post, Philippines chuẩn bị nhận được tàu hộ vệ Chungju lớp Pohang đã được loại khỏi biên chế hải quân Hàn Quốc với giá chỉ 100 USD. Trên thực tế, hợp đồng này là một sự chuyển giao và mức giá 100 USD đóng vai trò biểu tượng hơn giá trị kinh tế.

Tàu hộ vệ Chungju lớp Pohang đã được loại khỏi biên chế của hải quân Hàn Quốc

Tàu lớp Pohang là một trong những chiến hạm lớn tự đóng đầu tiên của Hàn Quốc. 24 chiếc tàu hộ vệ này được chế tạo từ giữa những năm 1980 và đầu 1990.

Mỗi chiếc có trọng lượng 1.200 tấn khi trang bị đầy đủ vũ khí bao gồm 4 tên lửa chống hạm Harpoon, nhiều ngư lôi chống ngầm, một cặp pháo hạm 76mm và một cặp pháo cối 40mm. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 32 hải lí/h và được thiết kế để tuần tra các khu vực duyên hải và ứng phó với xuồng tấn công tốc độ cao hay tàu ngầm.

Tàu hộ vệ Chungju được bàn giao cho Philippines với giá chỉ 100 USD, tuy nhiên nước này sẽ trả chi phí để đưa nó trở lại hoạt động.

Một quan chức Philippines cho biết, những công  việc cần thiết bao gồm thay thế các hệ thống cũ, sửa chữa và nâng cấp nhiều trang thiết bị, cũng như huấn luyện cho thủy thủ. Toàn bộ các công việc này được cho là sẽ tiêu tốn của Philippines 4 triệu USD.

Theo trang Popular Mechanics, thỏa thuận này vẫn sẽ giúp Hàn Quốc kiếm được hàng triệu USD do họ sẽ bán vũ khí sử dụng trên tàu Chungju như tên lửa chống hạm Haeseong hay ngư lôi Blue Shark.