Philippines đe dọa ngôi số 1 Đông Nam Á của tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Huỳnh Như cùng đồng đội dù vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á song đã để Philippines thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 bậc.
Huỳnh Như cùng các đồng đội có nguy cơ bị Philippines vượt qua trong năm 2024 nếu không cải thiện thành tích

Huỳnh Như cùng các đồng đội có nguy cơ bị Philippines vượt qua trong năm 2024 nếu không cải thiện thành tích

Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nữ tháng 12-2023. Đây là bản cập nhật đầu tiên kể từ sau tháng 8-2023, thời điểm tuyển nữ Việt Nam hoàn tất chiến dịch World Cup và thi đấu tổng cộng 6 trận quốc tế ở ASIAD 19 và vòng loại Olympic 2024. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Nepal, Bangladesh và Ấn Độ, nhưng thua Uzbekistan và Nhật Bản (2 lần). Các kết quả này khiến đội bóng áo đỏ bị trừ tổng cộng 11,65 điểm và tụt 3 hạng, từ 34 xuống 37 thế giới.

Tính riêng ở châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6 và duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên ngôi đầu khu vực đã trở nên mong manh khi đối thủ cạnh tranh là Philippines nhảy vọt 6 bậc, từ hạng 44 lên hạng 38 thế giới. Tuyển nữ Philippines tích lũy được tổng cộng 30,75 điểm sau 7 trận đấu quốc tế (thắng 4, thua 3), vào tới tứ kết ASIAD 19 - giải đấu tuyển nữ Việt Nam dừng chân từ vòng bảng. Với tổng điểm tích lũy là 1.571,64, Philippines còn kém tuyển nữ Việt Nam chưa tới 40 điểm. Huỳnh Như cùng đồng đội có nguy cơ bị đối thủ này vượt qua trong năm 2024 nếu không cải thiện thành tích.

Sau kỳ tích giành vé World Cup 2023, bóng đá nữ nói chung và tuyển nữ Việt Nam trở lại với bầu không khí trầm lắng. Trong khi đó, Philippines với sự đầu tư mạnh mẽ, kết quả liên tục cải thiện nhờ cầu thủ nhập tịch cùng tham vọng tiến xa tại đấu trường quốc tế, chắc chắn sẽ tiếp tục có kế hoạch để đội nhà cải thiện thứ hạng trong năm 2024. Đây là thách thức với tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh chia tay HLV Mai Đức Chung và đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.