Philippines cáo buộc Trung Quốc bí mật xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

ANTD.VN - Philippines vừa công bố những hình ảnh cáo buộc tàu Trung Quốc bí mật xây dựng đảo nhân tạo tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. 

Một tàu cao tốc của lực lượng hải cảnh Trung Quốc được nhìn thấy ở gần bãi cạn Scarborough

Các hình ảnh cho thấy, tàu hải cảnh và sà lan Trung Quốc có khả năng đang nạo vét cát và thực hiện những hoạt động cần thiết cho việc xây dựng đảo nhân tạo tại bãi cạn này.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng sự hiện diện của họ là dấu hiệu để chuẩn bị cho việc xây dựng tại bãi cạn. Philippines đang tiếp tục theo dõi và giám sát sự hiện diện cũng như các hoạt động “đáng lo ngại” này” - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Arsenio Andolong cho biết. 

Đáng chú ý, thông tin được Manila công bố chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Lào.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận việc Bắc Kinh đang xây dựng đảo nhân tạo ở Scarborough mà nước này gọi là Hoàng Nham. Theo Indian express, đảo nhân tạo ở Scarborough có thể đem lại cho Trung Quốc một căn cứ quân sự gần với đảo Luzon của Philippines - nơi mà quân đội Mỹ thường hiện diện. 

Hôm 12-7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại Hà Lan ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Liên quan tới Scarborough, PCA cho rằng Trung Quốc, Philippines và các nước khác đều có quyền đánh cá quanh bãi cạn này, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết trên.