Vụ thảm sát ở tỉnh Maguindanao:

Philippines bắt thêm 1 nghi can

(ANTĐ) - Lực lượng an ninh Philippines vừa bắt giữ thêm 1 nghi can trong vụ thảm sát kinh hoàng ở tỉnh Maguindanao và phát hiện hàng trăm vũ khí trong cuộc đột kích vào một nhà kho ở thị trấn Mamasapano thuộc tỉnh này đêm 18-6, quân đội Philippines ngày 19-6 cho biết.
Philippines bắt thêm 1 nghi can ảnh 1
Andal Ampatuan Sr bị cảnh sát hộ tống sau khi tới căn cứ Villamor ở Manila năm 2010
 Theo Đại tá Prudencio Asto, thuộc Sư đoàn bộ binh số 6 của quân đội Philippines, tên Tommy Masukat đã bị bắt theo lệnh truy nã liên quan vụ thảm sát hồi tháng 11-2009 khiến 57 người, hầu hết là nhà báo, thiệt mạng. Ông Asto cho biết, nhà kho này của Phó Thị trưởng Mamasapano, Akmad Tato Ampatuan - trước đó cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ thảm sát, nhưng không có bằng chứng buộc tội. Cũng theo ông Asto, lực lượng an ninh nước này đã thu giữ 22 băng đạn súng cối 81mm, 12 băng đạn súng trường 57mm, 2 băng đạn súng trường 90mm và 163 băng đạn súng máy. Cho đến nay, hơn 90 nghi can, trong đó có Andal Ampatuan Sr, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao, vẫn đang bị giam giữ và đối mặt với nhiều tội danh giết người. Gia đình nhà Ampatuan bị cáo buộc lên kế hoạch vụ thảm sát chính trị trên.