Philippines báo động đỏ trước siêu bão Hagupit

ANTĐ - Ngày 4-12, Philippines đã công bố báo động đỏ - mức cao nhất để ứng phó với siêu bão Hagupit dự kiến đổ bộ vào miền Trung nước này vào ngày 6-12. 

Philippines báo động đỏ trước siêu bão Hagupit ảnh 1Khung cảnh tan hoang sau siêu bão Haiyan tại TP Tacloban, Philippines 1 năm về trước

Ủy ban Quản lý và giảm nhẹ nguy cơ thảm họa Philippines cho biết, các địa phương đã sẵn sàng sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ đe dọa cao, đồng thời khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp. Một số địa phương ở miền Trung Philippines đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 4 và 5-12. Vào 2h sáng qua, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão Hagupit là 195 km/h, bão di chuyển với tốc độ 20km/h. 44 bang của Philippines được liệt vào danh sách “khu vực bị nguy hiểm”, có thể gặp mưa to, sóng lớn, lở đất và lũ quét.

Miền Trung Philippines hiện vẫn chưa khắc phục hết hậu quả của  siêu bão Haiyan tháng 11-2013. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Philippines nhận định, do Hagupit đã vào sát đất liền nên nó khó có thể tăng cường độ để mạnh bằng siêu bão Haiyan.