Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua 20-12 tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi cơn bão Washi quét qua miền Nam nước này hồi cuối tuần qua khiến gần 1.000 người thiệt mạng và mất tích.

Trong khi đó, cùng ngày, chính phủ nước này cũng đã cho chuyển hơn 400 chiếc quan tài đến hai thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất giúp cho việc chôn cất nạn nhân.

Theo số liệu thống kê mới nhất 957 người đã thiệt mạng và 49 người mất tích trong bão Washi. Con số nạn nhân dự tính vẫn có thể còn tăng lên. Nhiều thi thể các nạn nhân được tìm thấy ngoài biển hoặc trong bùn lầy ở hai thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất Iligan và Cagayan de Oro. Hầu hết các thi thể đều là phụ nữ và trẻ em bị chết đuối đêm 16-12 khi cơn bão nhiệt đới Washi ập đến trong lúc người dân đang ngủ. Nhân viên cứu hộ cũng được huy động vận chuyển nước uống, chăn chiếu, quần áo, lều trại đến các trung tâm sơ tán hiện đang có tới 45.000 người đang trú ngụ.