Philip Bilden từ chối đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

ANTD.VN - Ông Philip Bilden đã xin rút khỏi danh sách đề cử cho vị trí Bộ trưởng Hải quân Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, với e ngại sẽ phải hy sinh quá nhiều lợi ích tài chính cá nhân để đáp ứng được những yêu cầu cho vị trí trên trong Chính phủ Mỹ.

Ông Philip Bilden là một cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ

Được biết, ông Philip Bilden là một cựu sĩ quan tình báo quân đội. Hiện ông là Giám đốc điều hành chi nhánh Hồng Kông của Công ty HarbourVest. Ông cũng được cho là có nhiều kinh nghiệm về châu Á, đặc biệt là về Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis, quyết định rút khỏi đề cử của ông Bilden chủ yếu do những lo ngại cũng như những thách thức của ông này trong việc tách biệt lợi ích kinh doanh. Ông Mattis cũng cho biết sẽ sớm tiến cử một ứng cử viên khác cho vị trí này.

Ông Bilden cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét và cân nhắc, ông đã xác định không thể đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ.