Vợ tài tử Johnny Depp phải ra tòa vì... chó

Vợ tài tử Johnny Depp phải ra tòa vì... chó

ANTĐ - Một tòa án dự định mở vào thứ 2 (7-9) để xử cô vợ Amber Heard của tài tử Hollywood Johnny Depp vừa bị hoãn lại. Lẽ ra cô Heard sẽ phải xuất hiện trước tòa nhưng cô không có mặt, và hiện phiên tòa này được dời sang ngày 2-11 tới đây.
Ấn Độ: Ám ảnh những cao tốc "tử thần"

Ấn Độ: Ám ảnh những cao tốc "tử thần"

ANTĐ - Trong một thập kỷ qua, Ấn Độ đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng bằng việc xây dựng những đường cao tốc mới trên khắp các vùng nông thôn. Do luật quản lý phương tiện cơ giới lạc hậu và thực thi kém hiệu quả… Ấn Độ chỉ chiếm 1% tổng lượng xe trên toàn cầu nhưng lại chiếm tới 15% số người chết vì tai nạn giao thông.
Đánh tráo những bức họa nổi tiếng, kiếm lời hàng triệu USD

Đánh tráo những bức họa nổi tiếng, kiếm lời hàng triệu USD

ANTĐ - Một nhân viên phụ trách bảo trì các tác phẩm trưng bày trong một học viện nghệ thuật có uy tín ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc đã đánh cắp 143 bức tranh, thay vào đó bằng những tranh do ông ta chép lại, thu lợi bất chính hàng triệu USD.
Nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa

Nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa

ANTĐ - Chiều 7-7, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức họp báo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành tòa án nhân dân 13-9-1945/13-9-2015. 
Vụ “gia tài 1.000 tỉ đồng của bà bán bún”: Con gái nuôi chấp nhận trả 100 ngàn USD

Vụ “gia tài 1.000 tỉ đồng của bà bán bún”: Con gái nuôi chấp nhận trả 100 ngàn USD

ANTĐ - Chiều nay (6/5), phiên tòa xét xử vụ kiện đòi 100 ngàn USD giữa nguyên đơn là ông Thạch Lai Kim (em trai bà bán bún Thạch Kim Phát) và bị đơn là bà Thạch Hà Huệ Lan (con gái nuôi bà Phát) đã phải ngưng xử do trước đó hai bên đã hòa giải thành. Phía bị đơn đã đồng ý trả lại 100 ngàn USD cho nguyên đơn.
Mua bằng sáng chế để được giảm án tù

Mua bằng sáng chế để được giảm án tù

ANTĐ - Lợi dụng chính sách khuyến khích tù nhân sáng tạo trong quá trình thi hành án để được giảm án, xóa án, nhiều tù nhân ở Trung Quốc đang dùng chiêu mua ý tưởng phát minh của người khác và xin cấp bằng sáng chế để giảm bớt án tù, thậm chí để được ra tù sớm. Có cầu ắt có cung, Trung Quốc đang có nhiều công ty đăng quảng cáo cung cấp dịch vụ: “Giảm án bằng những phát minh đã được cấp bằng sáng chế”.