Phiến quân IS hành quyết 700 dân thường ở Syria

ANTĐ - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16-8 cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 700 người, đa số là người dân của một bộ tộc ở miền Đông Syria trong vòng 2 tuần qua.

Theo SOHR, trong suốt hơn 2 tuần qua, đã xảy ra xung đột giữa phiến quân IS với các thành viên bộ tộc al-Sheitaat tại tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria khi nhóm phiến quân chiếm 2 mỏ dầu tại một thị trấn do người 

al-Sheitaat kiểm soát hồi đầu tháng 7 vừa qua. Một nhà hoạt động của SOHR tại tỉnh Deir al-Zor cho biết, trong một ngày tại thị trấn Ghraneij, một trong 3 thị trấn có đông người của bộ tộc al-Sheitaat nhất, có khoảng 300 người đàn ông đã bị hành quyết. “Số người bị hành quyết trong cuộc tấn công nhằm vào bộ tộc người al-Sheitaat là khoảng 700 người, nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với nhóm phiến quân IS”, một nhà hoạt động của SOHR cho biết. Những thành viên khác đã tháo chạy sang các ngôi làng khác cận kề hoặc có thể chạy sang Iraq.