Phía sau tội ác của những đối tượng tuổi 15, 16 gây ra liên tiếp 9 vụ cướp tài sản

ANTD.VN - Dù còn rất trẻ, song 3 đối tượng là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp ở địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) lại tỏ ra cực kỳ tinh vi, manh động. Chúng lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp, dùng hung khí như dao chọc tiết lợn, tuýp sắt để đe dọa nạn nhân hòng cướp tài sản bằng được. Cho tới khi băng cướp quá trẻ tuổi này bị triệt phá, người ta mới bàng hoàng về tội ác của những nghi phạm ở tuổi vị thành niên.

Phía sau tội ác của những đối tượng tuổi 15, 16 gây ra liên tiếp 9 vụ cướp tài sản ảnh 1Các đối tượng Hiếu, Quang “béo”, Quang “gầy” và những con dao phóng lợn hàn tuýp sắt lực lượng công an thu giữ được

Chuyên dùng “phóng lợn” để cướp “xe ôm”

Vào đầu tháng 9-2019, 3 đối tượng Ngô Nhật Quang (tức Quang “béo”, SN 2004, trú tại Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (SN 2004, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và Trần Xuân Quang (tức Quang “gầy”, SN 2003, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đã rủ nhau đi cướp để lấy tiền chi tiêu. Nghĩ là làm, chúng bàn nhau cách đi cướp như sau: Cả 3 đèo nhau trên chiếc xe máy của Quang “béo”, đi tìm “con mồi” là những người làm nghề lái “xe ôm” ban đêm.

Sau khi tìm được, chúng sẽ để Quang “gầy” sang thuê xe, đặt chở về khu vực hồ Đền Lừ hoặc phố Tân Mai (quận Hoàng Mai). Trong khi đó, Quang “béo” và Hiếu lấy lý do đi nơi khác, nhưng thực chất, hai tên này phóng xe máy về điểm hẹn trước. Lúc Quang “gầy” dẫn “con mồi“ về tới nơi, Hiếu và Quang “béo” xuất hiện, dùng dao phóng lợn (dao bầu hàn vào tuýp sắt dài) cùng tuýp sắt rời để đe dọa, yêu cầu lái “xe ôm” phải đưa tiền cho chúng. Nhằm “dằn mặt”, Quang “béo” dùng tuýp sắt đập, đâm vào mũ bảo hiểm của lái “xe ôm”, còn Hiếu dùng phóng lợn gí vào cổ.

Tại cơ quan công an, nhóm cướp trên khai nhận đã gây ra 9 vụ cướp với cùng thủ đoạn như trên. Trung bình mỗi vụ, nhóm này cướp của các nạn nhân từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng. Số tiền này được dùng để chơi game, chi tiêu cá nhân. 

Nhận định hành vi của nhóm cướp là đặc biệt nguy hiểm, manh động, khi dùng hung khí tấn công các nạn nhân hòng cướp tài sản bằng được, Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Hoàng Mai phối hợp với các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội và CAP Tân Mai, CAP Hoàng Văn Thụ  nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau một thời gian ngắn, tới ngày 21-9, toàn bộ nhóm cướp “nhí” đã sa lưới. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

“Khi vào cuộc, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, do tư liệu thu thập được rất mỏng. Thứ nhất là các vụ án xảy ra vào lúc đêm, không có nhân chứng hay các nguồn thông tin cụ thể. Thứ hai là nhóm cướp luôn đi chiếc xe tháo biển kiểm soát, lại ra tay trong bộ dạng đeo khẩu trang kín mít, hành động nhanh, rút gọn. Thứ ba là thông tin mà nạn nhân cung cấp rất mỏng, vì họ bị nhóm cướp đánh, đe dọa bằng dao phóng lợn rất manh động, nên tâm lý hoảng sợ, khó nhận dạng đối tượng gây án”, trinh sát hình sự của CAQ Hoàng Mai cho biết.

Yếu tố “mờ” thông tin của vụ án này còn thể hiện qua việc nạn nhân đầu tiên trình báo đã phán đoán sai tuổi của các đối tượng, do nhóm cướp đều nghiện game, ngày ngủ đêm chơi nên có dáng vẻ “già trước tuổi”. Tuy nhiên, quyết không để những kẻ manh động tiếp tục gây án, các lực lượng Cảnh sát hình sự của CAQ Hoàng Mai đã hóa trang, mật phục trong nhiều ngày, liên tục rà soát trên toàn địa bàn để tìm manh mối.

Nút thắt quyết định của vụ án được tháo gỡ khi sau quá trình mật phục ròng rã, trinh sát hình sự phát hiện, nhận diện được một đối tượng trong nhóm này. Tiếp tục đeo bám nhiều ngày, trinh sát ghi nhận đối tượng này có nhà tại quận Hoàng Mai, song thường xuyên “dạt nhà”, ăn ngủ tại các quán game online. Từ đầu mối nói trên, trinh sát hình sự đã phát hiện ra sự liên kết của 2 đối tượng khả nghi khác, khi cả nhóm thường xuyên giao lưu cùng nhau tại một quán game trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mặc dù mới chỉ 15, 16 tuổi, song nhóm cướp “nhí” tỏ ra rất tinh vi. Chúng luôn thay đổi vị trí tụ tập tại các quán game khác nhau, không ở cố định tại một quán nào trong thời gian quá lâu. Sau thời gian điều tra và xác định đủ chứng cứ, rõ đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự quyết định “cất lưới”  triệt phá nhóm cướp nguy hiểm chuyên dùng dao phóng lợn hàn tuýp sắt này. Ngày 21-9-2019, lần lượt Quang “béo”, Hiếu và Quang “gầy” sa lưới. Khi trinh sát hình sự xuất hiện, khống chế từng đối tượng, chúng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng hành tung có thể bị lộ, cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại tìm ra chúng.

“Nhóm cướp bất ngờ tới mức chính chúng thú nhận rằng, đêm hôm đó (ngày 21-9), chúng vẫn định tiếp tục đi tìm “con mồi”. Phóng lợn, tuýp sắt đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đêm. Khai báo sau đó, nhóm cướp thú nhận đã thực hiện 9 vụ cướp”, trinh sát hình sự phá án cho biết.

Lắng lòng phía sau băng cướp manh động quá trẻ tuổi

Đằng sau loạt vụ cướp đã đề cập, bên cạnh những chi tiết manh động của các đối tượng, cùng sự nỗ lực hết mình của các trinh sát hình sự phá án, thì nặng lòng nhất chính là hoàn cảnh gia đình của những đối tượng. Quang “béo”, Hiếu và Quang “gầy” đều không còn mái ấm trọn vẹn. Có đối tượng ở hoàn cảnh sống tự do, mẹ bỏ đi, bố gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, hoặc bố mẹ chia tay nhau...

Bởi thế, ở độ tuổi lẽ ra vẫn đang cắp sách tới trường, 3 đối tượng đều bỏ học. Quang “béo” đi làm để kiếm sống ở quán làm tóc, Quang “gầy” phục vụ ở một quán cà phê, còn Hiếu thì ở nhà. Điểm chung của cả 3 đối tượng là đam mê game online. Sau khi bỏ việc (vì ở độ tuổi này, chúng đều chưa ý thức đầy đủ về cuộc sống), các đối tượng túng thiếu, và lại càng “đốt” thời gian nhiều hơn trong quán Internet.

Điều gì có thể đến cũng đã đến: Cần tiền, không biết cách kiếm tiền hiệu quả (vì học thức và kinh nghiệm chưa đầy đủ), thiếu hiểu biết về pháp luật, lại không có sự trông coi cần thiết của gia đình, Quang “béo”, Hiếu và Quang “gầy” đã nhanh chóng sa chân vào con đường tội lỗi.