Phe ly khai tấn công dữ dội, binh sĩ Ukraine thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi giao tranh với phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng với Matxcơva gia tăng.
Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi giao tranh với phe ly khai ở miền Đông Ukraine

Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi giao tranh với phe ly khai ở miền Đông Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng ly khai đã sử dụng súng phóng lựu và súng cối tấn công dữ dội vào các vị trí của binh sĩ nước này, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Việc một binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi giao tranh với phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine khiến cho số binh lính Ukraine tử trận trong cuộc xung đột âm ỉ này tăng lên 65 người kể từ đầu năm nay, so với 50 binh sĩ tử vong trong năm 2020, theo thông tin của hãng AFP.

Ukraine đã giao tranh với quân nổi dậy tại hai khu vực đòi ly khai ở miền Đông, giáp biên giới với Nga kể từ năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kiev và các đồng minh cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy, nhưng Matxcơva đều lên tiếng bác bỏ.

Đến nay, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, Điện Kremlin đã liên tục bác bỏ cáo buộc của một số hãng truyền thông và quan chức phương Tây rằng Nga đang “lên kế hoạch tấn công Ukraine”. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định những cáo buộc trên là vô căn cứ.